Colombia 1-2 Nhật Bản: Thẻ đỏ khiến Colombia ôm hận, Rodriguez không thể là 'cứu tinh'

Theo Sơn Tùng (thethaovanhoa.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đội tuyển Nhật Bản đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 2-1 trước Colombia ở trận ra quân tại World Cup 2018. Một phần làm nên thắng lợi bất ngờ này chính là thẻ đỏ của Carlos Sanchez.
Nhật Bản tạo bất ngờ
Đội tuyển Nhật Bản được đánh giá thấp nhất ở bảng H tại World Cup 2018, tuy nhiên họ đã làm nên bất ngờ với chiến thắng 2-1 trước Colombia, ứng viên hàng đầu của bảng này.
Bất ngờ hơn nữa khi mà trước đó ở 3 lần đối đầu, Nhật Bản đều không giành được thắng lợi trước Colombia. Thậm chí 11 ngày trước khi World Cup 2018 khởi tranh, Nhật Bản còn sa thải HLV của mình.
Tuy nhiên với màn trình diễn trước Colombia, Nhật Bản xứng đáng với những lời khen ngợi và khiến mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác.
 
Kagawa mở tỉ số trận đấu.
Kagawa mở tỉ số trận đấu.
Chơi hơn người trong hầu hết trận đấu, Nhật Bản đã khiến Colombia chống đỡ các đợt tấn công của mình một cách vất vả. Có những thời điểm trong trận đấu, Nhật Bản cho thấy họ thi đấu lấn lướt không phải vì có quân số đông hơn.
Yuya Osako có 2 pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm của đối phương, trước khi ghi bàn ấn định thắng lợi cho Nhật Bản. Kagawa cũng đã thi đấu ấn tượng trong trận đấu này và góp công vào thắng lợi của Nhật Bản.
Chiến thắng trước Colombia là trận thắng đầu tiên của Nhật Bản ở World Cup sau 8 năm và cũng là thắng lợi đầu tiên tại World Cup của một đội bóng châu Á trước dại diện của Nam Mỹ. Điều đó là quá đủ để các CĐV Nhật Bản mở tiệc ăn mừng. Trong khi đó, Senegal và Ba Lan sẽ phải dè chừng Nhật Bản ở những trận đấu tới.
Thẻ đỏ của Carlos Sanchez phá hỏng kế hoạch của Colombia
Chiếc thẻ đỏ này khiến đội tuyển Colombia phải chơi thiếu người.
Chiếc thẻ đỏ này khiến đội tuyển Colombia phải chơi thiếu người.
Carlos Sanchez đã đẩy Colombia vào tình thế khó khăn, khi anh dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và bị đuổi khỏi sân ở ngay đầu trận. Sanchez đã trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu ở World Cup 2018. Chiếc thẻ đỏ của anh chính là bước ngoặt của trận đấu. Với việc đá thiếu người và bị dẫn trước, Colombia đã chiến đấu rất vất vả và những toan tính của HLV Jose Pekerman đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Ở World Cup 2010, Luis Suarez, tiền đạo của Uruaguay, cũng từng dính thẻ đỏ khi dùng tay chơi bóng, cứu đội tuyển của anh thoát khỏi bàn thua trông thấy. Nhưng khác Uruguay, Colombia đã không thể giành chiến thắng với 10 trên sân. Kagawa cũng không mắc sai lầm trên chấm 11m như Asamoah Gyan của Ghana cách đây 8 năm. Nhật Bản đã tận dụng tốt việc chơi hơn người để giành 3 điểm ở trận ra quân.
Canh bạc thất bại của Jose Pekerman
Colombia thất bại 1-2 trước Nhật Bản, dù cho James Rodriguez vào sân trong hiệp 2. Ảnh: Getty
Colombia thất bại 1-2 trước Nhật Bản, dù cho James Rodriguez vào sân trong hiệp 2. Ảnh: Getty
Ông Pekerman đã gây ngạc nhiên với việc tung James Rodriguez vào sân ở phút 59 để thay cho Jose Quintero, người ghi bàn gỡ hòa 1-1. Có thể nói James Rodriguez không còn phong độ cao như cách đây 4 năm, khi anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup tại Brazil.

James Rodriguez ngồi dự bị ở trận ra quân của Colombia tại Nga do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương bắp chân. Tuy nhiên, ông Pekerman đã mạo hiểm khi cho James Rodriguez vào sân trong hiệp 2. Quyết định này gây bất ngờ vì lúc đó, Colombia đang kiểm soát trận đấu và không lâu sau khi James vào sân, đội tuyển của anh thủng lưới lần thứ hai.
Sau khi vào sân, James đã không thể giúp Colombia thay đổi tình thế. Phút 78, anh có cơ hội ngon ăn khi có bóng ở trong vòng cấm. Tuy nhiên một thoáng chần chừ của James đã tạo điều kiện cho cầu thủ đối phương lao ra chặn cú sút của anh, khiến bóng đi vọt xà ngang. Ở ngoài đường biên, ông Pekerman có thể đã hối hận vì việc thay Quintero.
Thất bại trước Nhật Bản, đội tuyển bị đánh giá thấp nhất bảng H, đã đẩy Colombia vào tình thế khó khăn. Họ sẽ phải gặp những đối thủ mạnh hơn ở phía trước là Ba Lan và Senegal.
Sai lầm của thủ môn Kawashima
Kagawashima mắc sai lầm khiến Nhật Bản thủng lưới. Ảnh: Reuters
Kagawashima mắc sai lầm khiến Nhật Bản thủng lưới. Ảnh: Reuters
Ở trận gặp Colombia, Eiji Kawashima đã mắc sai lầm giống hệt cách đây 4 năm ở trận thua 1-2 trước Bờ Biển Ngà, khi anh để bóng lọt qua tay mình sau cú đánh đầu của Gervinho vào góc dưới khung thành.
Tại Nga, thủ môn Kawashima tiếp tục thủng lưới với một tình huống tương tự. Cú đá phạt trực tiếp của Juan Quintero là rất tinh quái, bóng đi dưới hàng rào nhưng là không quá khó để cản phá. Tuy nhiên một lần nữa, Kawashima lại có khoảnh khắc đáng quên ở World Cup khi anh mắc lỗi và để bóng lăn qua vạch vôi.
 
Clip Colombia 1 - 2 Nhật Bản

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.