Con Cuông: Hoàn thành tuyến đường hơn 10 năm thi công dang dở

(Baonghean.vn) - Bình Chuẩn là xã xa xôi nhất của huyện Con Cuông, hàng trăm năm qua đường sá đi lại khó khăn. Tuyến đường huyết mạch từ Bồng Khê đi Bình Chuẩn thi công dở dang hơn 10 năm nay, đến nay đã hoàn thành, tạo dấu ấn mới trong phát triển kinh - tế xã hội trên địa bàn.
bồng khê đi bình chuẩn
Dự án đường giao thông từ thị trấn Con Cuông đi xã Bình Chuẩn được khởi công xây dựng từ năm 2006. Đây là tuyến đường huyết mạch đi qua các xã: Bồng Khê, Mậu Đức, Đôn Phục và Bình Chuẩn với chiều dài toàn tuyến gần 29 km, tiêu chuẩn đường cấp V miền núi. Ảnh: Đường Bồng Khê đi Bình Chuẩn trước đây. Ảnh: B.H 
Tuyến đường được rải nhựa với chiều rộng 6m
Qua hơn 13 năm triển khai, dự án đường Bồng Khê - Bình Chuẩn nay đang được cấp ủy, chính quyền huyện Con Cuông chỉ đạo thi công hoàn thành ở những km cuối cùng. Đường được rải nhựa, rộng 6m, những hình ảnh lầy lội, dày đặc ổ gà, ổ voi trước đây không còn... bà con đi lại vô cùng thuận lợi. Ảnh: Bá Hậu 
Gio đây xe ô tô lưu thông qua lại hàng ngày một cách dễ dàng; Người dân trao đổi hàng hóa với vùng thị trấn một cách thuận tiện
Ông Vi Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn cho biết: Trước đây để đến được xã Bình Chuẩn phải đi đường vòng lên tận Tương Dương mới vòng qua và phải mất gần 4 tiếng đồng hồ. Đời sống của người dân bao đời nay khó khăn. Giờ đây xe ô tô lưu thông qua lại hàng ngày một cách dễ dàng; Người dân trao đổi hàng hóa với vùng thị trấn một cách thuận tiện, giao thông qua các bản làng không còn bị chia cắt. Ảnh: B.H
Những con dốc sừng sững trước đây nay đã thay bằng con đường rải nhựa đẹp như dải lụa. Ảnh: Tường Vi
Những con dốc sừng  sững  trước đây nay đã thay bằng con đường rải nhựa đẹp như dải lụa. Ảnh: Tường Vi
Tuyến đường hiện đang rải thảm những đoan còn lại
Tuyến đường hiện đang rải thảm những mét còn lại. Ảnh: B.H
Các mặt hàng nông sản làm ra cua ngươi dân đã dễ dàng tiêu thu hơn rất nhiều
Nhờ có tuyến đường thuận lợi, các mặt hàng nông sản làm ra của người dân dễ dàng tiêu thụ hơn rất nhiều. Ảnh: Bá Hậu 
Tuyến đường hoàn thành là niềm mơ ước từ bao đời của bà con nhiều xã ở Con Cuông. Clip: Bá Hậu 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...