Con Cuông: Nước sông Giăng không cạn, lượng khách du lịch đông nhất từ trước tới nay

Tường Vi - Bá Hậu

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Những đợt nắng nóng của xứ Nghệ đã khiến cho du khách khắp nơi đổ về Con Cuông - Nghệ An, một địa danh du lịch hấp dẫn bậc nhất ở miền Tây Nghệ An, đặc biệt là trong điều kiện nắng nóng nhưng sông Giăng vẫn đầy nước.

Thời tiết nắng nóng từ tháng Tư lại nay cùng với dịp nghỉ hè nên lượng khách đến du lịch ở huyện Con Cuông tăng mạnh từ đầu mùa du lịch đến nay. Du thuyền trên sông Giăng, ngắm cảnh rừng nguyên sinh, đập Phà Lài, tận hưởng không khí mát lành từ sông, suối, thác Khe Kèm... đó là những lợi thế hiếm có của Con Cuông trong mùa hè. 

Đặc biệt, dù nước sông Lam cạn nhưng sông Giăng ở Môn Sơn vẫn trong xanh nên thu hút càng đông du khách tìm về. 
Sông, suối nhiều nơi cạn nhưng sông Giăng ở Môn Sơn - Con Cuông vẫn trong xanh. Ảnh: Thành Cường
Sông, suối nhiều nơi cạn nhưng sông Giăng ở Môn Sơn - Con Cuông vẫn trong xanh. Ảnh: Thành Cường

Theo báo cáo của huyện Con Cuông, hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn 6 tháng đầu năm có khởi sắc; lượng khách tới tham quan đông, đặc biệt đi theo đoàn, tour, tuyến.

Lượng khách đến với Con Cuông đạt hơn 51.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay, trong đó tổng số khách du lịch cộng đồng khoảng trên 7.800 lượt người. Đặc biệt có 226 du khách quốc tế từ các nước như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp...đến tham quan du lịch tại huyện miền núi này. 

Con Cuông.
Đi thuyền khám phá sông Giăng hút khách du lịch. Ảnh tư liệu 
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 29 tỷ 704 triệu đồng, bằng 49% KH, tăng 15,20% so với cùng kỳ năm trước 2018.
Huyện đã khai thác tour, tuyến du lịch chính có hiệu quả như: Thị trấn Con Cuông đi tham quan Viện Bảo tàng thiên nhiên văn hóa mở tại Vườn Quốc gia Pù Mát - thác Khe Kèm; du thuyền sông Giăng và du lịch cộng đồng homestay tại 3 bản: Khe Rạn (xã Bồng Khê); bản Nưa (xã Yên Khê) và bản Xiềng (xã Môn Sơn).
Con Cuông đang tiếp tục đầu tư vào một số điểm du lịch mới, như danh thắng cấp tỉnh Thắm Nàng Màn, di tích lịch sử cấp quốc gia Bia Ma Nhai, hang động đẹp Thung Bừng... Đây sẽ là điểm đến thú vị hấp dẫn cho những du khách ưa khám phá vẻ đẹp thạch nhũ trong hang động và yêu thích lịch sử dân tộc Việt Nam.
Du khách khám phá hang Thung Bừng (Con Cuông). Ảnh: Thành Cường
Du khách khám phá hang Thung Bừng (Con Cuông). Ảnh: Thành Cường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.