Con đường hoa hơn 1km của hội phụ nữ xã ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau 2 tháng phát động xây dựng đoạn đường kiểu mẫu gắn với phòng trào xây dựng NTM, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) đã trồng được hơn 1.000 m hoa dọc 2 bên đường.

Những ngày gần đây, phong trào trồng hoa dọc 2 bên đường do Hội liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) phát động đang thu hút nhiều người dân và du khách qua đường chiêm ngưỡng. Ảnh: Việt Hùng
Những ngày gần đây, phong trào trồng hoa dọc 2 bên đường do Hội LHPN xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) phát động đang thu hút nhiều người dân tham gia. Ảnh: Việt Hùng
Từ cổng chào vào đến trụ sở làm việc của xã, những luống hoa tươi nở rực dọc bên đường. Ảnh: Việt Hùng
Từ cổng chào vào đến trụ sở làm việc của xã, những luống hoa tươi nở rực dọc bên đường. Ảnh: Việt Hùng
Bắt đầu từ tháng 7, hưởng ứng phong trào xây dựng đoạn đường kiểu mẫu do Hội liên hiệp phụ nữ huyện phát động, hội LHPN xã đã tuyên truyền tới các chi hội thôn. Ban đầu, hội phụ nữ xã trồng thí điểm hơn 500 m dọc 2 bên đưòng từ thôn 10 về thôn 9. Đến nay, phong trào trồng hoa đã phát triển ra nhiều chi hội với hơn 1.000 mđường nở hoa. Ảnh: Việt Hùng
Bắt đầu từ tháng 7, hưởng ứng phong trào xây dựng đoạn đường kiểu mẫu do Hội LHPN  huyện phát động, hội LHPN xã đã tuyên truyền tới các chi hội thôn. Ban đầu, hội phụ nữ xã trồng thí điểm hơn 500 m dọc 2 bên đưòng từ thôn 10 về thôn 9. Đến nay, phong trào trồng hoa đã phát triển ra nhiều chi hội với hơn 1.000 m đường nở hoa. Ảnh: Việt Hùng
Ông Nguyễn Văn Thái ở xóm 10, xã Quỳnh Hậu cho biết, việc trồng hoa hai bên đường đã góp phần tô thắm thêm vẻ đẹp của quê hương. Bản thân mỗi hộ gia đình đều tự giác ra chăm sóc cho hoa. Như tôi đây chiều nào cũng ra nhặt cỏ, tưới bón để hoa kịp nở vào sáng hôm sau. Ảnh: Việt Hùng
Ông Nguyễn Văn Thái ở xóm 10, xã Quỳnh Hậu cho biết: "Việc trồng hoa hai bên đường đã góp phần tô thắm thêm vẻ đẹp của quê hương. Bản thân mỗi hộ gia đình đều tự giác ra chăm sóc cho hoa. Riêng tôi chiều nào cũng ra nhặt cỏ, tưới bón để hoa kịp nở vào sáng hôm sau". Ảnh: Việt Hùng
Những bãi đất trống, cỏ rác mọc um tùm nay đã trở thành những luống hoa đỏ rực, sắc thắm với các loại hoa mười giờ, hoa sam, hoa tứ mùa... Ảnh: Việt Hùng
Những bãi đất trống, cỏ rác mọc um tùm nay đã trở thành những luống hoa đỏ rực, sắc thắm với các loại hoa mười giờ, hoa sam, hoa tứ mùa... Ảnh: Việt Hùng
Trước vẻ đẹp “khó cưỡng” của hoa mười giờ, nhiều chị em phụ nữ khi rảnh rỗi công việc đều tập trung lại để chăm chút từng luống hoa trước ngõ nhà mình. Ảnh: Việt Hùng
Trước vẻ đẹp “khó cưỡng” của hoa sam, nhiều chị em phụ nữ khi rảnh rỗi công việc đều tập trung lại để chăm chút từng luống hoa trước ngõ nhà mình. Ảnh: Việt Hùng
Vẻ đẹp của hoa tứ mùa không thua kém các loại hoa khác cũng đang nở rực “đón nắng”. Ảnh: Việt Hùng
Hoa chiều tím không thua kém các loại hoa khác cũng đang nở rực đón nắng. Ảnh: Việt Hùng
Chị Hồ Thị Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Hậu cho biết, phong trào trồng hoa bên đường được đông đảo hội viên hưởng ứng. Sau 2 tháng phát động trồng, hiện nhiều tuyến đường đã nở hoa. Từ khi tuyến đường hoa đồng loạt đua nở, nhiều du khách đi qua đều dừng lại chiêm ngưỡng; có nhiều người còn xin cây về trồng. Ảnh: Việt Hùng
Chị Hồ Thị Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Hậu cho biết, phong trào trồng hoa bên đường được đông đảo hội viên hưởng ứng. Sau 2 tháng phát động trồng, hiện nhiều tuyến đường đã nở hoa. Từ khi tuyến đường hoa đồng loạt đua nở, nhiều du khách đi qua đều dừng lại chiêm ngưỡng; có nhiều người còn xin cây về trồng. Ảnh: Việt Hùng
Xây dựng đường xanh - sạch - đẹp, đoạn đường nở hoa góp phần làm đẹp cho làng xóm, quê hương làng Quỳnh; xứng danh với xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Việt Hùng
Xây dựng đường xanh - sạch - đẹp, đoạn đường nở hoa góp phần làm đẹp cho làng xóm, quê hương làng Quỳnh, cho xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Việt Hùng


Việt Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.