'Cơn mưa vàng' làm 'hạ nhiệt' trường thi xứ Nghệ trong môn thi đầu tiên

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau gần 1 tháng nắng nóng đỉnh điểm, sáng nay (7/7) cơn mưa rào đã giúp các sỹ tử ở các trường thi xứ Nghệ bước vào môn thi đầu tiên trong tâm trạng thoải mái…

Ảnh hưởng của cơn mưa khiến cho thành phố Vinh trong sáng sớm nay khá âm u. Tuy vậy, tại các điểm thi các thí sinh vẫn đến trường thi khá sớm.

Clip: Đức Anh - Mỹ Hà
Công tác phân luồng được thực hiện nghiêm túc ở các điểm thi trong môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà
Công tác phân luồng được thực hiện nghiêm túc ở các điểm thi trong môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, Nghệ An không xáo trộn thí sinh giữa các trường và hầu hết thí sinh đều dự thi tại các trường mình nên tâm trạng thí sinh khá thoải mái. Rất nhiều thí sinh chọn đến trường thi một mình thay vì có người nhà tháp tùng. Cảnh chen chúc trước cổng trường thi cũng hạn chế rất nhiều.

Hội đồng thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng làm nhiệm vụ trong ngày thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà.
Hội đồng thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng làm nhiệm vụ trong ngày thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà.

Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng việc phân luồng đã được thực hiện ngay trước cổng trường và diễn ra khá bài bản. Trước khi vào trường thi,  tất cả thí sinh và những người làm nhiệm vụ được yêu cầu thay khẩu trang mới.

Các thí sinh hào hứng khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Đức Anh
Các thí sinh hào hứng khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Đức Anh

Tiếp đó, thí sinh được nhân viên y tế và đội tình nguyện tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Do thời tiết mát mẻ nên không có thí sinh nào bị tăng nhiệt độ như ở các kỳ thi trước.

Thí sinh thuộc diện F2 tại phòng thi đặc biệt ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà.
Thí sinh thuộc diện F2 tại phòng thi đặc biệt ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà.

Bước vào môn thi đầu tiên, thí sinh Phạm Việt Hoàng – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, em khá thoải mái vì môn Ngữ văn không phải là môn thi xét tuyển của em: Em đăng ký khối D7 – Toán – Hóa – Anh nên với môn thi này em chỉ cần mức điểm trên trung bình. Cá nhân em cũng đã ôn thi khá kỹ và em tự tin mình sẽ làm tốt môn thi này.

Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà
Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Điểm thi Trường PT DTNT THPT số 2  thí sinh cũng bước vào môn thi đầu tiên trong tâm trạng khá thoải mái. Ở đây ngoài 152 thí sinh là học sinh  của Trường PT THPT  DTNT số 2 còn có 235 thí sinh của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh tại điểm thi Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: Đức Anh
Kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh tại điểm thi Trường PT DTNT THPT số 2.  Ảnh: Đức Anh

Mặc dù phải đi một chặng đường khá dài và làm quen với trường thi mới, nhưng các thí sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã được hướng dẫn chu đáo và các em bắt nhịp khá nhanh với điểm thi này. 

Thầy giáo Trần Văn Nga – Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Điểm trưởng điểm thi Trường PT DTNT THPT số 2 chia sẻ: Mặc dù kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt, nhưng cho đến sáng nay chúng ta đã hoàn toàn yên tâm vì tất cả các khâu tổ chức được thực hiện bài bản, đúng quy trình. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để các thí sinh yên tâm làm bài tốt và có kết quả thi cao nhất.

Thí sinh chuẩn bị bước vào làm thủ tục. Ảnh: Đức AnhThí sinh chuẩn bị bước vào làm thủ tục. Ảnh: Đức Anh
Kiểm tra thông tin của các thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: Đức Anh
Kiểm tra thông tin của các thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: Đức Anh
Môn Ngữ văn  cũng là môn thi duy nhất trong kỳ thi năm nay được thi theo hình thức tự luận. Đúng 7h30 phút, thí sinh bắt đầu làm bài trong thời gian 120 phút.
Một số hình ảnh thí sinh Nghệ An đội mưa đến phòng thi có sự hỗ trợ của thanh niên tình nguyện: 
Sáng 7/7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 34.000 thí sinh của Nghệ An sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
 Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày với 5 bài thi, trong đó có 2 bài thi tổ hợp là: Tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH. Ngày thi đầu tiên thí sinh sẽ làm bài thi Ngữ văn và Toán. Ảnh: Mỹ Hà
 Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh F1 được xe chuyên dụng chở đến phòng thi, được đi lối đi riêng vào phòng thi đặc biệt. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh F1 được xe chuyên dụng chở đến phòng thi, được đi lối đi riêng vào phòng thi đặc biệt. Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh Covid – 19 trên toàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước ngày thi, theo thống kê, toàn tỉnh vẫn còn 7 thí sinh thuộc diện F1 và 63 thí sinh thuộc diện F2; ngành Giáo dục phải tổ chức phòng thi riêng cho các đối tượng này. Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh Covid – 19 trên toàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước ngày thi, theo thống kê, toàn tỉnh vẫn còn 7 thí sinh thuộc diện F1 và 63 thí sinh thuộc diện F2; ngành Giáo dục phải tổ chức phòng thi riêng cho các đối tượng này. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.