Con rể Kushner của ông Trump hứng chịu áp lực vụ bê bối liên quan Nga

Trong vụ lùm xùm con trai cả Tổng thống Trump đi gặp luật sư Nga, con rể cả của ông Trump, là Jared Kushner, cũng đang hứng chịu áp lực.

Kushner là chồng của cô con gái cả của ông Trump, cô Ivanka.

Phe Dân chủ đồng loạt phản ứng, kêu gọi phải đưa Jared Kushner vào diện bị nghi vấn về an ninh.

con re kushner cua ong trump hung chiu ap luc vu be boi lien quan nga hinh 1
Kushner, con rể Tổng thống Trump. Ảnh: USA Today.

Các tiết lộ mới cho thấy, Kushner đã có mặt trong cuộc gặp giữa con trai ông Trump và vị nữ luật sư Nga.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ trong Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đăng tải trên tài khoản twitter vào hôm 13/7 rằng cần phải thu hồi lập tức kết quả xác minh Kushner là trong sạch về mặt an ninh.

Thậm chí một số đảng viên Cộng hòa cũng cho rằng Kushner không nên tiếp tục ở trong khu vực Cánh Tây của Nhà Trắng.

Hạ nghị sĩ bang Texas Bill Flores phát biểu trên truyền hình vào hôm 13/7: “Nếu Tổng thống loại con cái mình khỏi các vị trí trong Nhà Trắng thì điều này cũng là để tốt cho Tổng thống”.

Kushner là một trong các cố vấn thân cận nhất của ông Trump.

Trong các bức email vào tháng 6/2016, Donald Trump Jr. háo hức gặp gỡ một luật sư Nga và mời Kushner đi cùng.

Kushner đã nộp bản khai lý lịch an ninh có ký hiệu là SF-86, trong đó ban đầu anh này lờ đi chi tiết cuộc gặp với nữ luật sư Nga Natalia Veselnitskaya. Vụ gặp này chỉ bị đưa ra ánh sáng sau khi Kushner nộp một bản khai SF-86 sửa đổi.

Còn luật sư Veselnitskaya thì đã xác nhận với CNN và MSNBC rằng Kushner có dự cuộc gặp đó nhưng chỉ ở đó trong 7-10 phút và bà chưa bao giờ có ý định trao các thông tin bất lợi về Clinton.

Tuy nhiên ngay cả trước vụ luật sư Veselnitskaya, người ta cũng đã để mắt đến các cuộc gặp gỡ khác giữa Kushner và các quan chức Nga./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.