Con trai Bin Laden lên giọng đối đầu Tổng thống Syria

Con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden đã lên tiếng kêu gọi người Hồi giáo trên khắp thế giới đứng về phiến quân nổi dậy tại Syria để đối đầu với Tổng thống nước này là Bashar al-Assad.

Trong đoạn băng không rõ thời điểm ghi âm được phát trên hệ thống tuyên truyền của Al-Qaeda ngày 14/9, Hamza bin Laden nói: “Chính nghĩa của Syria cũng là chính nghĩa của toàn bộ cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới”.

Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: Telegraph

Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: Telegraph

Hamza bin Laden đề nghị người Hồi giáo trên thế giới hỗ trợ lực lượng nổi dậy tại Syria để chống lại chính phủ của ông Assad và người Hồi giáo theo dòng Shiite.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), Hamza giữ vai trò kẻ tuyên truyền cho Al-Qaeda kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt cha hắn - Osama bin Laden, hồi tháng 5/2011 tại Pakistan.

Mỹ đã bổ sung Hamza bin Laden vào “danh sách đen” khủng bố trong tháng 1 năm nay. Phía Mỹ tiết lộ, Hamza bin Laden sinh năm 1989, tại thành phố Jeddah, thuộc Saudi Arabia. Mẹ Hamza bin Laden là Khairiah Sabar- một trong 3 người vợ của Osama bin Laden.

Năm 2016, các chuyên gia bắt đầu chú ý tới vai trò ngày càng đi lên của Hamza bin Laden trong Al-Qaeda. Bộ Ngoại giao Mỹ đã coi Hamza bin Laden là “tên khủng bố bị chỉ định trừng phạt đặc biệt toàn cầu” do vậy tất cả các tài sản của hắn ở những khu vực thuộc Mỹ đều bị đóng băng.

Trong một đoạn ghi âm khác công bố trong tháng 8, Hamza bin Laden cũng xúi giục các phần tử ủng hộ tại Saudi Arabia lật đổ người đứng đầu quốc gia này. 

Các chuyên gia phân tích rằng, nhiều khả năng Hamza bin Laden đang chuẩn bị lên nắm quyền lãnh đạo Al-Qaeda và hắn sẽ lợi dụng thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq để thống nhất phong trào Hồi giáo cực đoan toàn cầu dưới trướng của Al-Qaeda.

Học giả Thomas Joscelyn chuyên nghiên cứu về Al-Qaeda tại Quỹ Quốc phòng Dân chủ có trụ sở ở New York (Mỹ), lo ngại rằng Al-Qaeda hiện nay đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. “IS là tổ chức muốn đâm vào cổ bạn nhưng Al-Qaeda lại nhắm vào tấn công lưng của bạn”, ông Joscelyn phát biểu trên chương trình truyền hình Australia 60 Minutes.

Theo Tin Tức

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.