Con trai diễn viên Quốc Tuấn nhận học bổng âm nhạc

Bôm được học hai năm miễn phí tại hệ trung cấp, chuyên ngành Piano Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Sáng 5/10, Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trao học bổng cho Bôm (tên thật là Nguyễn Anh Tuấn). Cậu vừa vào top 5 cuộc thi tuyển đầu vào của trường. Cảm phục nghị lực, tài năng của cậu bé mắc hội chứng xương cứng sớm cục bộ (Apert), nhà trường tặng Bôm suất học bổng hai năm làm động lực khuyến khích em cố gắng.

* Diễn viên Quốc Tuấn rưng rưng nhìn con trai phát biểu

 

Tại buổi lễ, Bôm cảm ơn bố - nghệ sĩ Quốc Tuấn - đã phát hiện, tạo điều kiện cho cậu phát triển đam mê âm nhạc. Bôm bày tỏ: "Cháu yêu anh Tuấn bằng cả cái nhà". Cậu cũng gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Mạnh - người đã dạy mình tập đàn trong hơn một năm trở lại đây. Cậu bé hài hước tự nhận mình là "tân sinh viên". 

Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết anh từng gợi ý Bôm về việc thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, cậu dứt khoát từ chối. Bôm chỉ thể hiện niềm yêu thích, say mê với âm nhạc.

quoc-tuan

Diễn viên Quốc Tuấn xúc động khi nghe con phát biểu. Ảnh: HN. 

Thầy Nguyễn Mạnh - người trực tiếp giảng dạy Bôm - khẳng định cậu có khả năng tiếp thu bình thường. Tuy nhiên, anh vẫn soạn giáo trình riêng phù hợp với thể chất, khả năng của Bôm. "Các bạn khác tập đàn khoảng ba, bốn tiếng một ngày. Bôm buộc phải nỗ lực nhiều hơn thế. Có hôm cháu tập đến tám, 10 tiếng", thầy Nguyễn Mạnh nói.

* Nghệ sĩ Quốc Tuấn tâm sự về con trai

Nhà trường hy vọng sau năm học đầu tiên, Bôm có thể đỗ vào lớp tài năng. Thầy Lê Anh Tuấn - Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - kỳ vọng Bôm có cơ hội học tập ở nước ngoài.

Theo VNE

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.