Công an chính quy về xã và chuyện hòa giải ở cơ sở

(Baonghean) - Thời gian qua, lực lượng công an chính quy được tăng cường về các xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, ảnh hướng xấu đến tình hình ANTT.
Những hòa giải viên
 Tháng 11/2018, Đại úy Nguyễn Sỹ Trường từ một cán bộ Công an huyện Đô Lương nhận quyết định về làm Trưởng Công an xã Đặng Sơn, một trong những địa bàn giáp ranh với thị trấn, nơi bất ổn về ANTT với các tệ nạn ma túy, đánh bạc...
Nhận công tác ở cương vị mới, việc đầu tiên Đại úy Trường làm là giải quyết những tồn đọng mà ban công an xã cũ để lại, đồng thời dành nhiều thời gian “ba cùng, bốn bám”, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và bức thiết của người dân, nhờ đó niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an xã đã tăng lên. 
Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh: Tiến Hùng
Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh: Tiến Hùng
Anh Lê Văn H. (45 tuổi), trú tại xóm 3 xã Đặng Sơn, là người nghiện rượu. Mỗi lần nhậu xỉn anh này thường xuyên gây gổ đánh nhau với hàng xóm láng giềng, đánh đập, xúc phạm vợ con.  Thời điểm anh Trường về nhận công tác, trong 3 ngày người này đã gây ra 3 vụ gây gổ liên tiếp.
Nắm được sự việc, Đại úy Trường đã trực tiếp đến nhà, dành thời gian để phân tích, trao đổi phải trái nhưng không thành công. Đến khi anh H. gây sự với láng giềng, Đại úy Trường đã quyết định lập hồ sơ, đưa ra giáo dục tại xã. Sau một thời gian kiên trì, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, đến nay anh H. uống ít rượu hơn, không còn gây sự với hàng xóm, không đánh đập vợ con mỗi khi nhậu say và đã tham gia vào tổ thợ xây của xã. 
Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", tính đến thời điểm này, Công an Nghệ An đã tổ chức bố trí, sắp xếp và luân chuyển 266 cán bộ công an chính quy xuống 81 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, có 36 trưởng công an xã, 21 phó trưởng công an xã và 209 người đảm nhiệm công an viên thường trực, trước mắt tập trung tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. 
Sự việc đáng nhớ hơn cả là câu chuyện nối lại tình cảm cha con cho gia đình ông Trần Văn L. (SN 1949), trú tại xóm 4 xã Đặng Sơn. Ông L. là cán bộ về hưu, có 2 người con, đứa con gái đầu bị thiểu năng trí tuệ, mọi hi vọng dồn cả cho đứa con trai thứ 2 là anh Trần Văn Th. (SN 1982) nhưng mâu thuẫn cha con xảy ra thường xuyên do bất đồng quan điểm.
Đại úy Đặng Quang Kỳ - Trưởng Công an xã Nghi Quang, Nghi Lộc (thứ 2 trái sang) trao đổi về công tác an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh tư liệu Thành Duy
Đại úy Đặng Quang Kỳ - Trưởng Công an xã Nghi Quang, Nghi Lộc (thứ 2 trái sang) trao đổi về công tác an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh tư liệu Thành Duy
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào ngày 27 Tết Nguyên đán vừa qua, đi tất niên với bạn về nhà, anh Th. xung khắc với bố nên xảy ra xô xát và bị thương ở vùng mặt, sau đó bỏ nhà đi còn ông L. đã trình báo sự việc lên Công an xã Đặng Sơn.
Đại úy Trường đã gặp gỡ riêng từng người để tâm sự, kiên trì dành thời gian để nói lời thiệt hơn, chỉ ra những điều chưa hợp lý trong cách ứng xử của anh Th. đối với cha mẹ, cũng như những cái không nên áp đặt cho con cái khi trao đổi với ông L. Mưa dầm thấm lâu, anh Th. sau khi được Đại úy Trường chia sẻ đã về nhà xin lỗi bố mẹ, ông L. cũng nhận ra cái sai của mình trong việc áp đặt, nuôi dạy con cái nên đã điều chỉnh được hành vi. Hai bố con đã bắt tay hòa giải sau nhiều năm xung khắc, ông L. tin tưởng giao cả xe máy, mua sắm laptop, điện thoại cho con ăn học - những điều mà trước đây chưa bao giờ ông dám đặt niềm tin. 
Nửa đêm đi dân vận
 Trong khi đó, xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ), cũng là địa bàn tương đối phức tạp, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT với nhiều tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân và các tệ nạn xã hội  như ma túy, cờ bạc. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an Nghệ An đã điều động Thượng úy Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1987), cán bộ Công an huyện Tân Kỳ về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Nghĩa Dũng vào tháng 8/2018.

Về với dân ở cơ sở, khó nhất vẫn là giải quyết những mâu thuẫn tích tụ giữa các thành viên trong gia đình với nhau hoặc giữa những người hàng xóm, láng giềng.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Hiền -  cán bộ Công an huyện Tân Kỳ

Theo Thượng úy Hiền, về với dân ở cơ sở, khó nhất vẫn là giải quyết những mâu thuẫn tích tụ giữa các thành viên trong gia đình với nhau hoặc giữa những người hàng xóm, láng giềng. Điển hình là mâu thuẫn kéo dài hơn 10 năm giữa gia đình ông Hoàng Đình L. (SN 1973) với ông Bùi Khắc Th. (SN 1969), liên quan đến tranh chấp đất rừng. Tòa án dân sự đã phân xử nhưng không phục, mâu thuẫn tiếp tục khoét sâu, tình làng nghĩa xóm ngày càng rạn vỡ.
Để hòa giải, Đại úy Hiền đã dành rất nhiều thời gian gặp gỡ từng gia đình, đến hiện trường tranh chấp để xem xét, ghi nhận thực tiễn cũng như nguyện vọng của từng gia đình nhưng hai bên vẫn tiếp tục căng thẳng. Thậm chí, UBND xã Nghĩa Dũng đã xin ý kiến cấp trên, lên kế hoạch tổ chức cưỡng chế vào ngày 25/3 để bàn giao đất theo phán quyết của tòa án. 
Đại úy Trường trao đổi với người dân. Ảnh: Tiến Hùng
Đại úy Trường trao đổi với người dân. Ảnh: Tiến Hùng
Theo kế hoạch, 8 giờ ngày hôm sau đoàn cưỡng chế sẽ làm việc, 12 giờ đêm trước ngày thực thi, Thượng úy Hiền vẫn kiên trì nói chuyện với gia đình ông Th. là người không chịu trả đất. Kiên trì, mềm mỏng, gần gũi, thân thiện là những gì mà Trưởng Công an xã Nghĩa Dũng đã cố gắng để truyền đạt cho gia đình ông Th. và kết quả là chỉ ít tiếng đồng hồ trước giờ cưỡng chế, các thành viên trong gia đình ông này đã tự nguyện trả lại phần đất lấn chiếm cho gia đình ông L. 

Phát huy thế mạnh từ cán bộ làm công tác phong trào, anh đã nhanh chóng bắt nhịp, chung tay cùng lực lượng công an xã đẩy mạnh việc xây dựng các tổ tự quản, vận động, tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT đến từng người dân, cộng đồng và dòng họ tại địa phương… 

Đại úy Đàm Ngọc Hưng - Phó trưởng Công an xã Nghi Đức (TP. Vinh)

Còn Đại úy Đàm Ngọc Hưng - Phó trưởng Công an xã Nghi Đức (TP. Vinh) thì tâm sự, nhận nhiệm vụ mới tại một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT của thành phố, thời gian đầu, có lúc bản thân thấy rất bỡ ngỡ vì nhiều tình huống dở khóc dở cười, trong đó có những vụ việc không liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an. Nhưng rồi, phát huy thế mạnh từ cán bộ làm công tác phong trào, anh đã nhanh chóng bắt nhịp, chung tay cùng lực lượng công an xã đẩy mạnh việc xây dựng các tổ tự quản, vận động, tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT đến từng người dân, cộng đồng và dòng họ tại địa phương… 
Ngày 5/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về tăng cường bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn...
- Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cấp xã phải xác định nhiệm vụ bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Từ đó xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và lộ trình cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả với chủ trương sáp nhập xã, thị trấn của Bộ Chính trị, Chính phủ và Tỉnh ủy trong thời gian tới.
- Cấp ủy, chính quyền các cấp tiến hành khảo sát toàn diện đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của công an xã, có kế hoạch, lộ trình bố trí, sắp xếp đối với lực lượng công an xã...
- Tăng cường bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Công an, lộ trình triển khai phù hợp với từng địa bàn xã và thực trạng đội ngũ công an xã bán chuyên trách. Ưu tiên triển khai tại các xã thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; các xã mà lực lượng công an xã bán chuyên trách đang khuyết hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu công tác...
- Cấp ủy, chính quyền các cấp có phương án và tạo mọi điều kiện thuận lợi về trụ sở, trang thiết bị làm việc, nơi nghỉ... cho cán bộ công an chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa bàn cơ sở... 

Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã nhằm tăng cường lực lượng chiến đấu ở cơ sở, kinh nghiệm thực tiễn từ những địa bàn đã được tăng cường, thời gian tới Công an Nghệ An sẽ rà soát, tạo mọi điều kiện thuận lợi, không chỉ đảm bảo các chế độ chính sách, hỗ trợ công tác nghiệp vụ mà còn chú trọng cả về cơ sở vật chất, để công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở và nâng cao uy tín của lực lượng Công an xã chính quy đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại địa phương

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an Nghệ An

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.