Công an điều tra việc nữ sinh lớp 10 tát bạn trong lớp học ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Dù không có mâu thuẫn gì trực tiếp nhưng nữ sinh lớp 10 vẫn tát bạn học cùng lớp tới tấp. Vụ việc được một học sinh khác quay lại đăng lên mạng xã hội.

Ngày 18/9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip nữ sinh đánh nhau được cho là xảy ra tại Trường THPT Anh Sơn 3 (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Trong clip dài gần nửa phút, một nữ sinh đeo khẩu trang túm tóc, tát liên tiếp vào mặt bạn học. Vụ việc xảy ra trong lớp, có sự chứng kiến của nhiều học sinh khác nhưng không ai can thiệp. Trong khi đó, nạn nhân không dám phản kháng...

Nữ sinh lớp 10 tát liên tiếp vào mặt bạn. Ảnh: Cắt từ clip

Nữ sinh lớp 10 tát liên tiếp vào mặt bạn. Ảnh: Cắt từ clip

Thầy Nguyễn Anh Dũng - Hiệu trưởng THPT Anh Sơn 3 cho biết, vụ việc xảy ra tại trường, vào buổi sáng thứ 7, ngày 17/9, 2 nữ sinh trong clip cùng học lớp 10C6. "Sáng hôm nay, dù là ngày nghỉ nhưng Ban giám hiệu nhà trường cũng với cơ quan công an cũng mời các em học sinh và phụ huynh lên làm việc. Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những em khác có liên quan", thầy Dũng nói.

Trong khi đó, cô Nguyễn Nữ Ngọc Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 10C6 cho biết, vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi tiết 2. Qua lời khai của các em thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc là rất nhỏ nhặt. Nạn nhân trong clip là em B.T.Y.V. (15 tuổi, xã Thọ Sơn), còn nữ sinh đánh bạn là L.T.T. (15 tuổi, xã Cẩm Sơn). Hai em này ngồi chung bàn, trước đó chưa từng quen nhau. Kể từ khi nhập học cùng 1 lớp 2 tuần nay cũng chưa có mâu thuẫn.

"Sáng hôm đó tôi vừa có tiết dạy ở lớp xong. Vừa đi lên đến phòng chờ giáo viên để nghỉ thì em V. chạy đến bảo bị em T. đánh vô cớ. Tôi lập tức mời cả 2 em lên tường trình", cô Hà kể và cho hay, lúc này nạn nhân vẫn chưa biết lý do vì sao bị bạn đánh.

Công an làm việc với nữ sinh đánh bạn.

Công an làm việc với nữ sinh đánh bạn.

Qua lời khai của các nữ sinh, nữ giáo viên chủ nhiệm mới biết nguyên nhân do mâu thuẫn của nữ sinh V. với một bạn học khác tên là K.L. từ năm cấp 2. Khi lên cấp 3, đến xã khác để học, K.L. đã kể với nhóm bạn mới quen về mâu thuẫn với V.. Trong nhóm bạn này, có L.T.T. .

"Trong giờ ra chơi sáng 17/9, T. yêu cầu V. lên tầng 3 với mục đích để xin lỗi K.L đang học trên đó. Tuy nhiên, do T. không nói rõ mục đích nên khi lên tới tầng 2 thì V. từ chối lên tiếp, mà bỏ về lớp. Vì thế mà T. theo về lớp rồi tát bạn liên tiếp", cô Hà nói thêm.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.