Công an huyện Nam Đàn giải quyết đơn khiếu nại của công dân

(Baonghean) - Nhận Phiếu chuyển đơn số 41.PC/BĐ/BNA đề ngày 20/1/2015 của Báo Nghệ An, kèm theo đơn của ông Hồ Đình Thắng. Theo đơn, ông Hồ Đình Thắng khiếu nại: Vụ án giải quyết không khách quan; Trong vụ án có Phạm Viết Ý cùng tham gia nhưng cơ quan điều tra không xử lý, sau khi sự việc xảy ra cơ quan CSĐT không cho ông Thắng đi giám định ngay mà để khi điều trị xong mới cho đi giám định; Đề nghị cơ quan điều tra cho giám định lại thương tật.
Ngày 7/1/2015, Công an huyện Nam Đàn có Công văn số 141/CSĐT báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Đình Thắng, xóm 3, xã Khánh Sơn (Nam Đàn) với nội dung sau:
Nội dung vụ việc:
Vào khoảng 17 giờ, ngày 18/7/2014, ông Phạm Viết Lộc (SN 1953), xóm 3, Khánh Sơn 1, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn đang đứng ở đoạn đường liên xã thì thấy ông Hồ Đình Thắng (SN 1974), trú tại xóm 3, Khánh Sơn 1, xã Khánh Sơn đi xe máy qua. Do bức xúc trong việc ông Thắng nói với người khác về con của mình (Phạm Viết Ý, SN 1990) là "tham ô, hủ hóa, lấn đường..." và không đồng ý để chi bộ xét đề nghị kết nạp Đảng cho Phạm Viết Ý, nên ông Lộc chặn xe ông Thắng, dùng tay phải đấm vào mặt ông Thắng làm ông Thắng bị thương. Thấy bố đánh ông Thắng, sợ ông Thắng tấn công lại bố mình, Phạm Viết Ý có sẵn chiếc gậy tre trên đường đi xin mỡ (mỡ bôi trơn các động cơ xe máy) về đã dùng gậy này đánh xuống đường làm gãy chiếc gậy, mục đích là ngăn không để 2 người đánh nhau nữa. Cùng lúc này ông Lộc sợ Ý đánh ông Thắng nên nói "Đây là việc của tau, mi không được can dự vào". Ông Thắng lùi lại được khoảng 60m thì được mọi người can ngăn. Sau đó ông Thắng đi bệnh viện 115 điều trị.
Các hoạt động điều tra đã tiến hành:
- Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Khánh Sơn đã đến hiện trường, lập biên bản sự việc, biên bản xem xét dấu vết trên thân thể ông Thắng, biên bản thu giữ vật chứng là chiếc gậy tre, đồng thời ghi lời khai đối với ông Phạm Viết Lộc, Phạm Viết Ý, ghi lời khai các nhân chứng. Đến ngày 20/7/2014, Công an Khánh Sơn đã ghi lời khai ông Hồ Đình Thắng tại nhà riêng. Do ông Thắng có đơn đề nghị giám định thương tật nên ngày 28/7/2014, Công an Xã Khánh Sơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Nam Đàn để giải quyết theo luật định. Công an huyện Nam Đàn đã tổ chức điều tra, xác minh, trưng cầu giám định thương tật cho ông Hồ Đình Thắng. Ngày 28/8/2014, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Nghệ An có kết luận giám định số 205-14/TTPY gửi đến Công an huyện Nam Đàn kết luận tỷ lệ phần trăm tổn hại sức khỏe của ông Hồ Đình Thắng là 2%.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra kết luận hành vi cố ý gây thương tích của ông Phạm Viết Lộc đối với ông Hồ Đình Thắng chưa đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích theo Điều 104, Bộ Luật hình sự nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 33, ngày 28/9/2014 và xử lý hành chính đối với ông Phạm Viết Lộc theo Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/11/2013 "Đánh nhau, hoặc xúi giục người khác đánh nhau bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (ông Lộc đã chấp hành xong). Ngày 28/9/2014 cơ quan CSĐT có Thông báo số 61 về việc không khởi tố vụ án hình sự gửi đến ông Hồ Đình Thắng.
Ngày 30/9/2014, VKSND huyện Nam Đàn có Thông báo số 77 đồng ý quyết định không khởi tố vụ án số 33 ngày 28/9/2014 của cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn là có căn cứ đúng quy định tại các Điều 107, 108 của Bộ Luật tố tụng hình sự.
Ông Hồ Đình Thắng không đồng ý với kết luận điều tra của cơ quan CSĐT và kết luận giám định của Cơ quan Giám định pháp y tỉnh Nghệ An nên có đơn đề nghị giám định lại. 
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã hướng dẫn ông Thắng làm đơn đề nghị giám định lại. Sau khi có đơn đề nghị giám định lại của ông Thắng, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã trưng cầu giám định lại thương tật cho ông Hồ Đình Thắng tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.
Ngày 17/12/2014, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an có Kết luận số 4642/C54, kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn hại sức khỏe tại thời điểm giám định của ông Hồ Đình Thắng là 2% (hai phần trăm).
Như vậy, việc điều tra của cơ quan công an là khách quan, đúng quy định của pháp luật.
Về hành vi của Phạm Viết Ý, quá trình điều tra ngoài lời tố cáo của ông Thắng ra không có tài liệu nào phản ánh Ý có tham gia đánh ông Thắng. Do đó, không đủ căn cứ xử lý Ý.
Việc Phạm Viết Ý đi nước ngoài làm ăn là được chính quyền địa phương làm thủ tục cho Ý từ năm 2013 đến tháng 8/2014, Phạm Viết Ý được cơ quan chức năng của Đài Loan cấp thị thực nhập cảnh vào Đài Loan để lao động theo hợp đồng lao động giữa cơ quan tuyển dụng lao động Việt Nam và phía Đài Loan. Sau khi có đủ giấy tờ cần thiết, Phạm Viết Ý đã sang Đài Loan, đó là quyền lợi của công dân được pháp luật quy định. Phạm Viết Ý không bỏ trốn ra nước ngoài như đơn nêu.
Việc ông Thắng khiếu nại cơ quan điều tra không tiến hành trưng cầu giám định thương tích ngay sau khi ông bị thương mà đợi đến khi điều trị khỏi mới giám định. Về vấn đề này tại Điểm a, Khoản 3, Điều 155 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định: "Nguyên nhân chết người, tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động”. Do đó, muốn xác định mức độ tổn hại sức khỏe của người bị thương thì phải đợi khi nào người đó điều trị ổn định mới có căn cứ xác định mức độ tổn hại sức khỏe.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã thông báo cho ông Hồ Đình Thắng về kết quả giải quyết đơn (3 lần).
Vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn báo cáo đến Báo Nghệ An biết, trả lời công dân.
Công an huyện Nam Đàn

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…