Công an Nghệ An đạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi

(Baonghean.vn) - Tối 9/11 diễn ra Lễ trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tỉnh Nghệ An năm 2019; tôn vinh các hòa giải viên cơ sở sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải.

Tham dự có các đồng chí: Uông Ngọc Thuận - Phó vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp); Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp. Đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vị trí, ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 92 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 735 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và cấp cơ sở là 6.719 người, có 32 người là cán bộ, làm công tác pháp chế tại các đơn vị sở, ngành cấp tỉnh.

Vòng chung khảo của hội thi diễn ra các phần thi Giới thiệu, Kiến thức, Kỹ năng của 12 đội thi đến từ các sở, ban, ngành và các huyện, thành thị trong tỉnh. Ảnh: Hoài Thu
Vòng chung khảo của hội thi diễn ra các phần thi Giới thiệu, Kiến thức, Kỹ năng của 12 đội thi đến từ các sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị trong tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Họ là những nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, là những người trực tiếp đưa pháp luật đến với nhân dân. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cả về kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho từng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là hết sức cần thiết. Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019 là một trong những hoạt động nhằm mục đích này.

Trước phần đánh giá, trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh các hòa giải viên cơ sở, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ này trong thực hiện Luật Hòa giải trong thời gian qua. Trong đó có 5 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 62 cá nhân được Sở Tư pháp tặng Giấy khen
Tặng giấy khen của Sở Tư pháp cho 62 hòa giải viên cơ sở. Ảnh: Hoài Thu
Tặng Giấy khen của Sở Tư pháp cho 62 hòa giải viên cơ sở. Ảnh: Hoài Thu

Đánh giá tổng kết hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi, ông Hoàng Quốc Hào khẳng định: Hội thi đã thành công tốt đẹp với chất lượng chuyên môn cao, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

Công an tỉnh đạt giải Nhất tập thể Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh năm 2019. Ảnh: Hoài Thu
Đơn vị Công an tỉnh đạt giải Nhất tập thể Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh năm 2019. Ảnh: Hoài Thu

Vòng thi chung khảo có 22 đội tuyển tham gia với màn giới thiệu được dàn dựng công phu, sinh động bằng các tiểu phẩm, làn điệu dân ca phong phú. Màn thi kiến thức được các đội tuyển thể hiện tốt, hầu hết trả lời đúng các đáp án. Ở phần thi kỹ năng nhiều tuyên truyền viên đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, chứng tỏ năng lực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xuất sắc của bản thân.

Trao thưởng các tập thể đạt giải Nhì.
Trao thưởng các tập thể đạt giải Nhì.
Tại lễ trao giải, có 4 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổ chức hội thi. Ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích cho các đội thi. Trong đó giải Nhất tập thể thuộc về đơn vị Công an tỉnh; 2 giải Nhì thuộc về huyện Hưng Nguyên và Sở Giao thông Vận tải; 3 giải Ba thuộc về các đơn vị Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và TP. Vinh
Ba đơn vị đạt giải Ba.
Ba đơn vị đạt giải Ba. Ảnh: Hoài Thu

Về cá nhân có 6 giải gồm 3 giải Ba, 2 giải Nhì và 1 giải Nhất  thuộc về chị Hồ Thị Huyền đến từ huyện Hưng Nguyên.

6 cá nhân đạt giải tại hội thi
6 cá nhân đạt giải tại hội thi. Ảnh: Hoài Thu

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.