Công an Nghệ An hỗ trợ Công an Xiêng Khoảng (Lào) xây dựng trụ sở trị giá 3,5 tỷ đồng

Đức Vũ (PX03-CANA)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Công trình gồm sân, cổng chính và tường phía trước trụ sở Công an tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) trị giá 3,5 tỷ đồng do Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ đã hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Sáng 16/3, đoàn đại biểu do Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã tham dự lễ bàn giao công trình xây dựng thuộc khuôn viên Trụ sở Công an tỉnh Xiêng Khoảng ( Lào)

Dự buổi lễ về phía tỉnh Xiêng Khoảng có đồng chí Bun Tổn Chăn Thạ Phon - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng; Đại tá Bun Lột Khăm Pheng Phăn, Ủy viên ban thường trực Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Xiêng Khoảng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình sân, cổng chính, tường phía trước Công an tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Đức Vũ
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình sân, cổng chính, tường phía trước Công an tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Đức Vũ
Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đây là công trình thể hiện tình cảm chân thành, sắt son của tỉnh Nghệ An nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng đối với Công an tỉnh Xiêng Khoảng. Nguồn kinh phí do CBCS Công an Nghệ An đóng góp, ủng hộ.
Công trình sân, cổng chính và tường phía trước trụ sở Công an tỉnh Xiêng Khoảng được hoàn thành sau 3 tháng thi công.
Phát biểu nhận công trình, Đại tá Bun Lột Khăm Pheng Phăn - Ủy viên ban thường trực Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng xúc động cho biết: Đây là công trình kiểu mẫu thể hiện sự gắn bó, tương trợ của Công an tỉnh Nghệ An dành cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng. Không chỉ ủng hộ về vật chất mà trong thời gian qua, Công an tỉnh Xiêng Khoảng luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều mặt từ Công an tỉnh Nghệ An, nhất là về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, phương tiện kỹ thuật, sự phối hợp trong trao đổi thông tin liên quan đến đến tình hình ANTT của hai tỉnh.
Cổng chính, tường rào của Công an tỉnh Xiêng Khoảng được Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ  xây dựng trị giá 3,5 tỷ đồng . Ảnh: Đức Vũ
Cổng chính, tường rào của Công an tỉnh Xiêng Khoảng được Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Đức Vũ
Đại tá Bun Lột Khăm Pheng Phăn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Công an tỉnh Nghệ An với những hoạt động thiết thực đã góp phần vun đắp hơn nữa tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước Lào – Việt Nam nói chung và giữa Công an hai tỉnh Nghệ An – Xiêng Khoảng nói riêng ngày một đơm hoa, kết trái và sâu sắc hơn nữa.
: Đồng chí Bun Tổn Chăn Thạ Phon, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Xiêng Khoảng trao tặng Huân chương lao động hạng ba cho Công an tỉnh Nghệ An . Ảnh: Đức VũĐồng chí Bun Tổn Chăn Thạ Phon - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng trao tặng Huân chương lao động hạng Ba của nước CHDCND Lào cho Công an tỉnh Nghệ An . Ảnh: Đức Vũ
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Bun Tổn Chăn Thạ Phon - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng trao tặng Huân Chương Lao động hạng Ba của nước CHDCND Lào cho Công an tỉnh Nghệ An; trao tặng Bằng khen cho các đồng chí trong Ban giám đốc và các cá nhân thuộc Công an tỉnh Nghệ An.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.