Công an Nghệ An khai trương cửa hàng tạp hóa miễn phí vì cộng đồng ở Kỳ Sơn

Xuân Bắc – Minh Tâm

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Sáng 6/10, tại xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền địa phương khai trương cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng miễn phí cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm chia sẻ với người dân khó khăn trên địa bàn.
Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ khai trương “Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng”. Ảnh: Xuân Bắc
Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ khai trương “Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng”. Ảnh: Xuân Bắc

Xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) cách trung tâm huyện Kỳ Sơn khoảng 25km, bà con dân tộc Mông chiếm 95%. Đây là xã kết nối giữa các tuyến đường liên xã, thuận lợi cho bà con nhân dân khi có nhu cầu trao đổi hàng hóa. Xuất phát từ thực tế đó, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bà con nơi đây, mô hình “cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng” ra đời.

Mô hình cửa hàng tạp hóa này do Phòng An ninh đối nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nhằm giúp đỡ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới giảm bớt những khó khăn vất vả, đáp ứng phần nào nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống thường ngày. Tất cả các mặt hàng tại nhà tạp hóa vì cộng đồng được Phòng An ninh đối nội vận động, quyên góp từ cán bộ, chiến sỹ, cũng như các nhà hảo tâm, sau đó vận chuyển, sắp xếp thành các gian hàng riêng biệt để bà con dân bản đến lựa chọn. Các mặt hàng chủ yếu là các nhu yếu phẩm, áo quần, giày dép...
Đoàn công tác của Công an tỉnh trao nhiều phần quà cho chính quyền và người dân xã Huồi Tụ. Ảnh: Xuân Bắc
Đoàn công tác của Công an tỉnh trao nhiều phần quà cho chính quyền và người dân xã Huồi Tụ. Ảnh: Xuân Bắc

Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng miễn phí cho bà con tại các bản của xã Huồi Tụ là mô hình từ thiện đầu tiên được Công an tỉnh Nghệ An triển khai và bước đầu đã cho những hiệu quả nhất định. Trong thời gian tới, mô hình sẽ được nhân rộng đến các địa bàn khu vực biên giới trên toàn tỉnh.

Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng nằm ở vị trí rất thuận lợi cho bà con nhân dân các xã của huyện Kỳ Sơn khi có nhu cầu đến lấy hàng. Ảnh: Xuân Bắc
Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng nằm ở vị trí rất thuận lợi cho bà con nhân dân các xã của huyện Kỳ Sơn khi có nhu cầu đến lấy hàng. Ảnh: Xuân Bắc

Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai trương: "Trước tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, việc triển khai mô hình cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng của Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị phối hợp nhằm chung tay chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo, ổn định đời sống nhân dân đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Nghệ An”.

Dịp này, Đoàn công tác của Công an tỉnh cũng đã trao tặng nhiều phần quà thiết yếu cho bà con dân bản tại xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.