Công an Nghệ An nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở "Tổng kết lịch sử Công an Nghệ An trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1945 - 1975)" do Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm nhiệm đề tài. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu. 
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm đánh giá cao quá trình nghiên cứu của nhóm đề tài.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm đánh giá cao quá trình nghiên cứu của nhóm đề tài.
Bằng phương pháp phân tích lịch sử, khẳng định những chiến công, đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc, đề tài đã góp phần tái hiện một cách khái quát những hoạt động của Công an Nghệ An trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1945 - 1975). Qua đó làm sáng tỏ những vấn đề mang tính quy luật nhằm góp phần bổ sung vào kho tàng lý luận Công an nhân dân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn mới. Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần vào công tác tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong xây dựng lực lượng CANA tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và năng lực công tác; đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và của địa phương. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đề tài. Nội dung của đề tài đưa ra đảm bảo về bố cục, thời lượng, chất lượng, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Đây là một Đề tài có ý nghĩa về khoa học, thực tiễn và ý nghĩa về giáo dục truyền thống. Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của hội đồng. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.
Mạnh Cường

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.