Công an Nghệ An: Nhiều đỉnh cao, mũi nhọn, sức lan tỏa lớn từ phong trào Vì an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong Công an tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, thông qua phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã xây dựng được nhiều đỉnh cao, mũi nhọn, có sức lan tỏa lớn, tạo được luồng sinh khí mới, với quyết tâm và ý chí cao nhất.
Sáng 28/5, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh. Về phía Công an Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ của đơn vị. Ảnh: Đào Tuấn
Sáng 28/5, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh. Về phía Công an Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ của đơn vị. Ảnh: Đào Tuấn
Nhiều sáng tạo, đột phá trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc

Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020 trong lực lượng Công an Nghệ An diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm an ninh, trật tự có nhiều khó khăn. Vượt qua nhiều thách thức, với mục tiêu xuyên suốt xây dựng lực lượng Công an Nghệ An tiến lên "Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn và uy tín hơn", Công an Nghệ An đã tích cực, chủ động, đổi mới, tạo bước đột phá toàn diện trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Trong 5 năm qua, Công an Nghệ An đã chỉ đạo mở hàng chục đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, qua đó đã làm giảm 3,1% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; tỷ lệ án điều tra đạt 84,2%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,3%. Công an tỉnh đã triệt xóa 450 ổ nhóm, bắt giữ trên 14.000 đối tượng phạm tội; không để hình thành các tụ điểm phức tạp...
Công an Nghệ An tiếp tục là một trong những đơn vị đi đầu trong đấu tranh với các tội phạm ma túy. 5 năm qua đã triệt xóa hơn 180 đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, 8 địa bàn, 58 tụ điểm phức tạp về ma túy, 2.000 điểm bán lẻ, đẩy đuổi 48 nhóm đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới; bắt giữ 5.198 vụ, 6.361 đối tượng, thu giữ hơn 1,4 tấn ma túy các loại. Số lượng ma túy thu giữ hằng năm tăng hơn 1,1 tấn so với giai đoạn 2010-2015... 
Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an Nghệ An báo cáo kết quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đào Tuấn
Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an Nghệ An báo cáo kết quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đào Tuấn

Về công tác cải cách hành chính, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Nghệ An tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh; đã cấp hơn 79.000 giấy thông hành biên giới Việt-Lào; đề nghị Bộ Công an cấp hơn 420.000 hộ chiếu; phát hiện, xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh. 

Công an tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn lực lượng về công tác cải cách thủ tục hành chính với việc áp dụng hơn 50 phần mềm tin học; rút ngắn thời gian trả kết quả 92 thủ tục hành chính; cắt giảm từ 256 loại báo cáo định kỳ còn 42 báo cáo...
Qua phong trào thi đua, trong lực lượng Công an Nghệ An đã xuất hiện hàng ngàn tập thể và cá nhân xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: CANA
Qua phong trào thi đua, trong lực lượng Công an Nghệ An đã xuất hiện hàng ngàn tập thể và cá nhân xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: CANA

Qua phong trào thi đua 5 năm, Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2019 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Công an Nghệ An có 1.416 lượt tập thể, 7.200 lượt cá nhân lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng, trong đó có 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 2 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 2 tập thể, 12 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng;3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương dũng cảm; 45 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”, 1 cá nhân được bình chọn trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019...

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho Công an Nghệ An. Ảnh: CANA
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho Công an Nghệ An. Ảnh: CANA
Tạo được hình ảnh ngày càng đẹp hơn về người chiến sỹ Công an
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng Công an Nghệ An. Theo đó, lãnh đạo tỉnh yên tâm và dành sự tin tưởng tuyệt đối khi nhận được sự tham mưu của lực lượng Công an. 
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Đào Tuấn
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Phong trào thi đua có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng được nhiều đỉnh cao, mũi nhọn, có sức lan tỏa lớn, tạo được luồng sinh khí mới, với quyết tâm và ý chí cao nhất. Theo đó từ năm 2015 - 2019, Công an tỉnh liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Đảng bộ Công an tỉnh được Tỉnh ủy tặng danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, đã có hơn 8.000 lượt tập thể, cá nhân được cấp khen thưởng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo được nhiều đỉnh cao, mũi nhọn và đột phá mới; nội bộ lãnh đạo các cấp đoàn kết, gương mẫu; cán bộ, chiến sỹ luôn mẫn cán, tận tụy với công việc, có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo được hình ảnh ngày càng đẹp hơn về người cán bộ công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Công an thành phố Vinh. Ảnh: Đào Tuấn 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an thành phố Vinh. Ảnh: Đào Tuấn
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an thành phố Vinh. Ảnh: Đào Tuấn

Dự báo tình hình an ninh, trật tự trong nước, trong tỉnh thời gian tới không ngừng có nhiều biến chuyển, đồng chí Lê Hồng Vinh lưu ý một số nội dung Công an tỉnh cần phải ra sức thực hiện. Đó là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện hơn nữa, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở phải bám sát và làm tốt hơn nữa công tác tham mưu để phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Lực lượng Công an phải chủ động nắm và làm tốt công tác dự báo, kịp thời tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Nghệ An trao thưởng các tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: Đào Tuấn
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng các tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: Đào Tuấn

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn, nhất là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó, tập trung vào tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài... kiên quyết không được để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen". 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phải thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Đại diện các cụm thi đua Công an tỉnh ký giao ước thi đua. Ảnh Đào Tuấn
Đại diện các cụm thi đua Công an tỉnh ký giao ước thi đua. Ảnh: Đào Tuấn

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An cũng phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025. 10 cụm thi đua của Công an tỉnh cũng đã ký kết giao ước thi đua. 

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Đào Tuấn
Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Đào Tuấn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...