Công an Nghệ An phát động quyên góp ủng hộ 'Tết vì người nghèo'

Minh Tâm - Mạnh Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, Công an tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào thi đua lập thành tích “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018” và quyên góp ủng hộ “Tết vì người nghèo”.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát động phong trào “Tết Vì người nghèo” năm 2018. Ảnh Minh Tâm
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát động phong trào “Tết Vì người nghèo” năm 2018. Ảnh: Minh Tâm
Phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, đồng thời hưởng ứng thư kêu gọi “Tết vì người nghèo” của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi lễ chào cờ đầu năm, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “Tết Vì người nghèo” tới đông đảo cán bộ, chiến sĩ và công an đơn vị địa phương. Lãnh đạo Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số phòng, ban đã quyên góp, ủng hộ ngay tại buổi lễ phát động.
Cán bộ chiến sĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra quyên góp ủng hộ người nghèo. Ảnh: Mạnh Cường
Cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra quyên góp ủng hộ người nghèo. Ảnh: Mạnh Cường
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, thay mặt Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng phát động phong trào “Tết Vì người nghèo”. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hưởng ứng và tiến hành quyên góp, ủng hộ.
Buổi lễ phát động tại Công an Thành phố Vinh. Ảnh: Mạnh Cường
Buổi lễ phát động tại Công an thành phố Vinh. Ảnh: Mạnh Cường
Cũng trong sáng nay, Công an Thành phố Vinh, phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị, địa phương cũng đã phát động phong trào, các cán bộ chiến sĩ đã trích một phần lương của mình để đóng góp, nhằm đưa đến một cái Tết ấm no, hạnh phúc đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An phát động
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An phát động "Tết Vì người nghèo". Ảnh: Minh Tâm
Đồng thời, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, công an các đơn vị, địa phương cũng đã phát động phong trào thi đua lập thành tích “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018” trong toàn thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.