Công an Nghệ An thu giữ 7 tấn pháo, khởi tố 182 bị can trong đợt cao điểm

Đức Vũ - Mạnh Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an Nghệ An thu giữ 7 tấn pháo; khởi tố, điều tra 142 vụ, 182 bị can phạm tội về pháo.

Sáng 6/3, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì.

Theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, hạnh phúc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Vũ - Mạnh Cường
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường 

Công an Nghệ An đã điều tra, khám phá 162 vụ án hình sự, bắt giữ 223 đối tượng, tội phạm, thu giữ nhiều tài sản, vật chứng trị giá khoảng 3 tỷ đồng, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 89,04%.

Về tội phạm ma túy, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 297 vụ, 373 đối tượng phạm tội, thu giữ gần 115 kg ma túy các loại, tăng hơn 90 kg so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khám phá 18 chuyên án, vụ án lớn về ma túy; triệt xóa 15 đường dây, 3 tụ điểm phức tạp trang bị vũ khí tổ chức mua, bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới.

Về đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo nổ, từ 1/8/2019 đến 14/2/2020, Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ 986 vụ, 1119 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ 6,8 tấn pháo các loại; vận động nhân dân giao nộp hơn 200 kg pháo các loại, tổng số pháo thu giữ là 7 tấn. Khởi tố, điều tra 142 vụ, 182 bị can phạm tội về pháo; xử lý vi phạm hành chính 937 đối tượng.

Tổng số pháo Công an Nghệ An thu giữ là 7 tấn. Ảnh:
Tổng số pháo Công an Nghệ An thu giữ là 7 tấn. Ảnh: Mạnh Cường

Trong đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020, Công an tỉnh đã huy động hơn 3.000 CBCS tăng cường xuống cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện công tác tuần tra đảm bảo ANTT, phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo. Riêng địa bàn thành phố Vinh, tăng cường hơn 500 CBCS xuống các phường, xã trọng điểm.

Đối với tệ nạn đánh bạc, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 241 vụ, 1.092 đối tượng, thu giữ hơn 2 tỷ đồng. Nhiều đối tượng đánh bạc sử dụng công nghệ cao cũng được đấu tranh, triệt xóa, chứng minh số tiền đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Canh Tý, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 167 lượt phương tiện tham gia chứa cháy 29 vụ, cứu nạn 43 người, không có thiệt hại về người tại các vụ cháy.

Nhiều tâp thể, cá nhân được khen thưởng. Ảnh:
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ảnh: Mạnh Cường 

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục mở các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tháng hành động phòng, chống ma túy. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu, sắp xếp, bố trí Công an chính quy xuống xã, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo yêu cầu của Bộ Công an.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.