Công an Nghệ An tìm người bị hại vụ ông bố có con du học lừa chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Với chiêu bài làm thủ tục đi du học, du lịch tại nước ngoài, Nguyễn Vinh Kỳ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 người với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra Công văn số 1038/CV-PC02 (Đ4) ngày 14/10/2019 về việc thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự: Nguyễn Vinh Kỳ (SN 1952); Nơi đăng ký HKTT: khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Nghệ An.

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng tháng 7/2018, do bản thân không có nghề nghiệp ổn định, gia đình vay nợ tiền ngân hàng không có khả năng chi trả nên Nguyễn Vinh Kỳ đã nảy sinh ý định Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn:

Đối tượng Nguyễn Vinh Kỳ. Ảnh: tư liệu.
Đối tượng Nguyễn Vinh Kỳ. Ảnh: tư liệu.

Mặc dù Nguyễn Vinh Kỳ không có chức năng nhưng Kỳ nói dối mọi người rằng Kỳ làm được thủ tục đi du học, du lịch tại nước ngoài. Nguyễn Vinh Kỳ lợi dụng danh nghĩa có 4 người con đi du học; lợi dụng bản thân Kỳ cũng đã có visa du lịch Canada thời hạn 10 năm; Kỳ lên mạng Internet để tìm hiểu những quy trình làm thủ tục xin cấp visa du lịch, du học ở nước ngoài để tư vấn cho những người có nhu cầu. Sau đó, Kỳ yêu cầu chuyển tiền cho Kỳ rồi chiếm đoạt luôn số tiền đó để sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Vinh Kỳ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 người với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 22/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vinh Kỳ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện nay, bị can Nguyễn Vinh Kỳ đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo: ai là người bị Nguyễn Vinh Kỳ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa đi du học, du lịch ở nước ngoài như trên thì trực tiếp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: Đại lộ Lê-Nin, xóm 08, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) để làm việc.

Liên hệ trực tiếp với đồng chí Trần Hoa Kỳ, Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0915.128.448.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.