Công an Nghi Lộc vào Hà Tĩnh bắt nữ quái buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Ngại làm nông vất vả, Trần Thị Thanh Nga mở thêm “nghề” buôn ma túy. Khi đối tượng vừa “cất mẻ hàng” ở biên giới Việt - Lào để đưa ra Nghệ An tiêu thụ thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ.

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nga (SN 1988), trú tại xóm 3, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Thị Thanh Nga. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Trần Thị Thanh Nga. Ảnh: Nhật Tuấn
Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra này phát hiện có một đường dây đưa ma túy từ cửa khẩu Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh về khu công nghiệp đông công nhân ở huyện Nghi Lộc tiêu thụ. Chuyên án 618H đã được lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc xác lập để đấu tranh. Qua công tác trinh sát và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được Trần Thị Thanh Nga là mắt xích trực tiếp trong đường dây mua bán ma túy này.

Qua nguồn tin, Ban chuyên án biết được ngày 29/6, đối tượng Nga sẽ mua ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào nên quyết định phá án.

Vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện Nga vừa mua ma túy của một người đàn ông Lào tại khu vực biên giới. Khi đối tượng đi đến đường liên thôn thuộc xóm 4, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thì tổ công tác ập đến bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 400 viên hồng phiến, tổng trọng lượng 54,45 gam.

Hiện, Trần Thị Thanh Nga đang bị tạm giam để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.