Công an tỉnh tặng quà phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và Công an Nghệ An do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã về thăm hỏi, động viên cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương.
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc CA tỉnh động viên chính quyền, lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại huyện Kỳ Sơn
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh động viên chính quyền, lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Vũ

Tại huyện Kỳ Sơn, đoàn công tác đã trao tặng quà của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 2 tấn gạo, 70 thùng mỳ tôm, 20 thùng sữa cho lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Nậm Cắn và UBND xã Chiêu Lưu. Công an tỉnh cũng trao tặng 6 tấn gạo, 300 chai nước mắm, 300 gói mỳ chính cho 300 hộ dân tại xã Chiêu Lưu và xã Bảo Thắng, trao tặng 20 triệu đồng cho lực lượng Công an tham gia 10 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho huyện Kỳ Sơn
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Vũ

Tại huyện Tương Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã tặng quà 50 triệu đồng tiền mặt và các thực phẩm thiết yếu cho lực lượng vũ trang huyện Tương Dương, Đồn Biên phòng Tam Quang và UBND xã Lượng Minh. Công an tỉnh trao tặng 3 tấn gạo, 300 chai nước mắm, mỳ chính cho 150 hộ dân tại xã Lượng Minh, tặng 20 triệu đồng cho lực lượng Công an huyện tham gia 19 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Tổng giá trị quà tặng mà đoàn công tác trao tặng đối với 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương là hơn 300 triệu đồng.

Các địa phương được trao tặng quà dịp này hiện đang chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra. Cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang 2 huyện biên giới Kỳ Sơn và Tương Dương sẽ vận chuyển sớm quà tặng tới tận tay từng hộ gia đình nằm trong vùng bị giãn cách.

Công an tỉnh tặng cho cấp ủy, chính quyền, người dân huyện Tương Dương
Công an tỉnh tặng quà phòng, chống dịch Covid-19 cho cấp ủy, chính quyền, người dân huyện Tương Dương. Ảnh: Đức Vũ

Đến thăm hỏi, động viên cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng, đồng thời yêu cầu các lực lượng khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tại các chốt kiểm soát, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.                                                                                                                 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.