Công an TP Vinh phá chuyên án đánh bạc lớn, bắt giữ 17 đối tượng

(Baonghean.vn) - Công an thành phố Vinh đã phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt giữ 17 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay là khoảng 23,5 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2021, Công an thành phố Vinh phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề. Thủ đoạn của đường dây này rất tinh vi, xảo quyệt; các đối tượng chủ yếu ngồi trong nhà để liên lạc với nhau qua điện thoại, sử dụng các phần mềm nhắn tin qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để chuyển bảng số. Cơ quan điều tra nhanh chóng nhận định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Vinh

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung huy động cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, triển khai đồng loạt các biện pháp công tác nhằm triệt xóa đường dây này.

Thành viên của đường dây đánh bạc do Lê Thị Linh cầm đầu chủ yếu là nữ. Ảnh: Bình Nguyên
Thành viên của đường dây đánh bạc
do Lê Thị Linh cầm đầu chủ yếu là nữ. Ảnh: Bình Nguyên

Nhiều tổ công tác khác nhau được thành lập để vừa theo dõi di biến động của các đối tượng, vừa thu thập chứng cứ. Quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi số điện thoại cũng như cách thức liên lạc để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Đến ngày 9/8/2021, xét thấy các điều kiện đã đảm bảo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Ban chuyên án tiến hành phá án. Các tổ công tác bí mật, bất ngờ, đồng loạt triển khai thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng về các hành vi “Đánh bạc” quy định tại Điều 321, Bộ luật Hình sự. Sau đó, các đối tượng được áp giải về trụ sở Công an thành phố Vinh để đấu tranh.

Tang vật vụ án. Ảnh: Bình Nguyên
Tang vật vụ án. Ảnh: Bình Nguyên

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai báo không thành khẩn, quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ rõ ràng do ban chuyên án đưa ra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Trong chuyên án này, lực lượng công an đã bắt giữ 17 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ 25 điện thoại di động, 368 triệu đồng tiền mặt và 8 thẻ ngân hàng; thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội.

Bước đầu, Ban chuyên án chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong 1 ngày lên tới hơn 800 triệu đồng; ước tính số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm đến nay là khoảng 23,5 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Thị Linh cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Bình Nguyên
 Đối tượng Lê Thị Linh cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Bình Nguyên

Cầm đầu đường dây này là Lê Thị Linh (SN 1986), trú tại xóm 4, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, Nghệ An. Linh đã thiết lập đường dây đánh bạc với sự tham gia của 16 đối tượng nữ và 1 đối tượng nam. Để đường dây hoạt động trơn tru và hiệu quả, Linh lập các nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook. Mọi thông tin trao đổi đều được các đối tượng thực hiện qua mạng.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.