Công bố Chỉ số cải cách hành chính: Nghệ An xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố

(Baonghean.vn) - Theo kết quả tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) năm 2018 của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức ngày 24/5 tại Hà Nội, Chỉ số PAR INDEX của Nghệ An tăng 2 bậc và xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố.

Kết quả công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ và các tỉnh, thành phố, Nghệ An xếp thứ 29/63 trong cả nước, đạt 76,97% tăng  2 bậc so với năm 2017. (Năm 2016 chỉ số CCHC của Nghệ An xếp thứ 38/63 tỉnh, thành; năm 2017 xếp thứ 31/63 tỉnh, thành trong cả nước).

Biểu đồ
Kết quả PAR INDEX năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của các tỉnh, thành phố được phân loại 4 nhóm:

 - Nhóm A đạt Chỉ số từ 80% trở lên, bao gồm 9 tỉnh, thành phố.

- Nhóm B đạt kết quả Chỉ số từ 75% đến dưới 80%, bao gồm 36 tỉnh, thành phố

- Nhóm C đạt kết quả Chỉ số từ 70 đến dưới 75%, bao gồm 15 tỉnh, thành phố

- Nhóm D, đạt kết quả Chỉ số từ dưới 70%, bao gồm 3 tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giá trị trung bình đạt 76,92%, giảm 0,80% so với năm 2017 (giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đạt 77,72%).

Tuy nhiên, khoảng cách chỉ số  giữa đơn vị cao nhất (Quảng Ninh với đạt 89,06%) và thấp nhất (Phú Yên đạt 69,53%) trên bảng xếp hạng năm 2018 đã được thu hẹp đáng kể so với khoảng cách này của năm 2017.

Trên bảng xếp hạng năm 2018, có 29 địa phương đạt kết quả cao hơn giá trị trung bình, trong số đó có 9 địa phương đạt kết quả trên 80%; 60/63 địa phương đạt kết quả chỉ số trên 70%.

Đáng chú ý trong năm 2018, không có địa phương đạt kết quả dưới 60% và khoảng cách kết quả Chỉ số cải cách hành chính giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất trong bảng xếp hạng năm 2018 là 19,53%, thu hẹp đáng kể năm so với năm 2017 là 29,76%.

Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân tại Trung tâm một cửa UBND huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân tại Trung tâm một cửa UBND huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Đối với Nghệ An, cùng với việc các Chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh), thứ hạng tăng ngoạn mục từ thứ 44 năm 2017 lên thứ 4 năm 2018; Chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) tăng 2 bậc từ thứ hạng 21 lên thứ hạng 19 và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) được cải thiện 2 bậc từ thứ hạng 31 lên thứ hạng 29 có ý nghĩa rất lớn đối với Nghệ An, bởi việc cải thiện, nâng hạng 3 chỉ số này sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và của cả nước.

Các kết quả này được xem như là tiền đề, động lực quan trọng để tỉnh Nghệ An thực hiện có hiệu quả “Năm Cải cách hành chính”  2019 nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.