Xã hội

Công bố nhiều tài liệu, hiện vật quý tại Hội thảo khoa học về thân thế, sự nghiệp Trạng nguyên Hồ Hưng Dật

Thanh Quỳnh 25/04/2026 11:08

Sáng 25/4, tại phường Trường Vinh, Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An phối hợp với Hội đồng họ Hồ Yên Thành tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thân thế, sự nghiệp của Trạng nguyên Hồ Hưng Dật và giá trị lịch sử, văn hóa đền Trung tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An”.

Tham dự hội thảo có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương. Về phía Trung ương có GS.TS. Đinh Khắc Thuân - nguyên Phó Viện trưởng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Hán Nôm, Viện Trần Nhân Tông - Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Đinh Quang Hải - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu lịch sử, cùng đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị xuất bản liên quan.

Về phía tỉnh Nghệ An có: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú – Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ ; đại diện các ban, ngành, đơn vị; Hội đồng họ Hồ Việt Nam; Hội đồng họ Hồ Yên Thành, lãnh đạo xã Giai Lạc.

bna_trang-nguyen-ho-hung-dat5-f16a0fd8f747a9ee318d20c3ec4e1b0e(1).jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh
trạng nguyên Hồ Hưng Dật2
Các đại biểu cấp tỉnh và trung ương tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trạng nguyên Hồ Hưng Dật là người Bách Việt, sinh vào khoảng năm 907 (Đinh Mão). Trạng nguyên Hồ Hưng Dật được xem là thủy tổ của dòng họ Hồ Việt Nam - một dòng họ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của dân tộc, đặc biệt là các địa phương thuộc Châu Diễn xưa (nay là các xã thuộc địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu cũ).

Ngay từ nhỏ ông là người thông minh, ham học, thi đỗ đại khoa Trạng nguyên. Ông từng làm quan Thứ sử Châu Diễn thời hậu Ngô Vương giai đoạn 939 - 967, quan trấn thủ Châu Hoan thời nhà Đinh vào giai đoạn 968 - 980.

Đây là một vùng đất rộng lớn đông dân, là vùng biên cương với địa hình rất phức tạp, với vai trò của mình, Trạng nguyên Hồ Hưng Dật đã giữ vững vùng phên dậu cực Nam của đất nước.

bna_trang-nguyen-ho-hung-dat3-033f302c11037f9e854ad8ec049ab01d(1).jpg
PGS.TS Đinh Quang Hải - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu lịch sử phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với tư tưởng “Vạn đại vi dân”, ông luôn đặt việc chăm lo đời sống cho người dân trong vùng lên trên hết, chú trọng phát triển nông nghiệp, lập các trang trại trên địa bàn.

Ông còn là một nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược tài ba, có công lao to lớn trong sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Chính sách “tĩnh vi dân, động vi binh” rất sáng tạo độc đáo, đặc sắc trong nghệ thuật tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang của Hồ Hưng Dật trong thời kỳ đầu của chế độ phong kiến của nước ta.

Đây cũng là tiền đề, cơ sở để các triều đại nhà Lý, nhà Đinh áp dụng và từng bước nâng thành chính sách “Ngụ binh ư nông” trong xây dựng quân đội, bảo vệ đất nước, từ đó để lại những bài học lớn cho các triều đại phong kiến tiếp theo.

hồ hưng dật
Các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau khi ông mất, nhân dân đã tôn ông là Thành Hoàng làng. Để tưởng nhớ công ơn to lớn của ông, người dân đã xây nhiều ngôi đền to, đẹp để thờ phụng tại vùng đất Quỳ Lăng, Quỳ Trạch xưa. Nay thuộc xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, trong đó có đền Trung.

Trải qua hàng ngàn năm, đến nay, đền chỉ còn là phế tích nhưng vẫn được lưu truyền trong tâm thức của các thế hệ nhân dân địa phương.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã công bố nhiều tài liệu quý nhằm làm sáng tỏ hơn thân thế, sự nghiệp của Trạng nguyên Hồ Hưng Dật, đồng thời, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của đền Trung.

Hơn 20 tham luận của hội thảo đạt hàm lượng khoa học cao, được tiến hành điều tra khảo sát thực địa, khai thác, sưu tầm, khảo cứu rất nhiều nguồn tài liệu, thư tịch cổ và tư liệu mới ở cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, sau 4 tháng khảo sát, nghiên cứu thực tế, Ban Tổ chức đã phát hiện một số hiện vật quý như gương đồng thời Hán – Đường, tiền đồng thời nhà Đường cùng nhiều mảnh gốm, gạch cổ trên vùng đất Châu Diễn xưa (địa bàn các xã thuộc các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu cũ).

Những hiện vật này là chứng tích liên quan đến thời kỳ Hồ Hưng Dật sinh sống và làm việc. Đồng thời thể hiện được đời sống kinh tế - văn hóa trù phú của vùng đất Châu Diễn xưa.

Từ kết quả nghiên cứu, các đại biểu đề xuất đưa tên Trạng nguyên Hồ Hưng Dật vào ngân hàng tên đường, tên trường của địa phương. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp phục hồi, tôn tạo đền Trung, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Công bố nhiều tài liệu, hiện vật quý tại Hội thảo khoa học về thân thế, sự nghiệp Trạng nguyên Hồ Hưng Dật
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO