Công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghiệp Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 30/11, Trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường.

Đến dự và chung vui với nhà trường có các đồng chí: Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào  tạo, Chu Phạm Ngọc Hiền - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các vị lãnh đạo nguyên là bộ trưởng, thứ trưởng và lãnh đạo các viện nghiên cứu, đại diện các trường đại học, cao đẳng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Trường Đại học Công nghiệp Vinh hiện có hơn 3.000 sinh viên và là trường Đại học thứ 5 của Nghệ An  được chính thức thành lập theo Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng chí Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định của Thủ tướng chính phủ

Đồng chí Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho nhà trường

Mặc dù trường ra đời muộn và gặp rất nhiều khó khăn nhưng  hiện nay qua gần 5 năm chuẩn bị và đi vào hoạt động, trường đã tổ chức được 10 ngành học và 4 ngành còn lại đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, trong đó tập trung chính vào các nhóm ngành: nhóm ngành công nghiệp kỹ thuật, kiến trúc, kinh tế, du lịch dịch vụ.
Trường hoạt động theo phương thức đào tạo mới, vừa hiện đại, vừa phù hợp với truyền thống. Mục tiêu chính là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thực tiễn sản xuất, tạo đầu ra thiết thực, chất lượng, đào tạo cập nhật theo địa chỉ để đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đất nước. Hiện trường có đội ngũ giảng viên bài bản với 48 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ khoa học, 31 tiến sỹ, 62 thạc sỹ, 52 kỹ sư, cử nhân.
Các đại biểu tham dự lễ công bố
Các đại biểu tham dự lễ công bố
Đồng chí Chủ tịch tỉnh đánh trống khai giảng
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng
Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghiệp Vinh mà nhà trường đón nhận hôm nay thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đối với tập thể nhà trường. Với mong muốn xây dựng trường Đại học công nghiệp Vinh trở thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Bắc Trung Bộ và trong cả nước, đồng chí mong muốn nhà trường cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển tổng thể giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của nhà trường. Gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp và các viện nghiên cứu nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với những trang thiết bị công nghệ hiện đại và có cơ hội trải nghiệm thực tiễn, cần phải coi sinh viên là trung tâm của công tác đào tạo, phát huy năng lực bản thân, thực hiện tốt nhất lời dạy của Bác Hồ “Học phải đi đôi với hành”…
Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.