Công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

(Baonghean.vn)  - Sáng 8/4, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đinh Thị Lệ Thanh, Thái Văn Hằng, Lê Xuân Đại; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.
Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định thành lập trường
Đại diện Bộ GD - ĐT trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trường
Trao quyết định công bố các chức danh
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao quyết định công bố các chức danh
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An vốn trước đây được sáp nhập từ hơn 10 trường thuộc khối kinh tế và nông lâm của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trải qua hơn 50 năm, đến nay trường đã có những bước phát triển vượt bậc với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hơn 200 người, trong đó 7 người có trình độ tiến sỹ, 87 người có trình độ thạc sỹ, 15 người đang là nghiên cứu sinh. Trường có cơ sở hạ tầng khang trang, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Chất lượng giáo dục ngày một nâng cao với nhiều ngành nghề đào tạo ở cả 3 cấp đại học, cao đẳng và trung cấp. Hiện khoảng 90% sinh viên của trường sau khi ra trường có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
Với những thành tích trên, trường đã nhiều lần được tặng Bằng khen của Nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt, ngày 27/01/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 205/QĐ-TTg để nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An thành trường Đại học Kinh tế. Đây là một vinh dự của nhà trường, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể nhà trường trong những năm qua và cũng là một thách thức đòi hỏi trong thời gian tới trường phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập trong thời gian tới. 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh trống chào mừng sự kiện thành lập trường
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh trống chào mừng sự kiện thành lập trường
 
Các đại biểu dự lễ công bố.
Các đại biểu dự lễ công bố.
Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Xuân Đường mong muốn trong thời gian tới nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung công việc theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ quản lý và giảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tiếp tục đầu tư xây dưng, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu  của một trường Đại học trong thời kỳ hội nhập, nhất là những khoa,  ngành nghề gắn với sự nghiên cứu và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. 
Tại lễ công bố, đồng chí Vũ Mạnh Nhĩ - Vụ trưởng Vụ Tổ chức (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao quyết định công bố các chức danh và đánh trống chào mừng sự kiện thành lập trường.
Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.