Công bố quyết định về tổ chức bộ máy mới Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngoài việc sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh thì bộ máy mới của Công an Nghệ An còn sáp nhập 34 đơn vị phòng xuống còn 28 phòng trực thuộc.

Sáng 31/8, Công an Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định về tổ chức bộ máy của Công an Nghệ An. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông -  Phó Bí thư Tỉnh ủy;  Đại tá Đỗ Xuân Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an Nghệ An trao quyết định cho 4 đồng chí Phó giám đốc PCCC. Ảnh: Trọng Tuấn
Giám đốc Công an Nghệ An trao quyết định cho 4 đồng chí Phó Giám đốc PCCC. Ảnh: Trọng Tuấn

Hội nghị đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh vào Công an tỉnh Nghệ An và trở thành Phòng Cảnh sát Phòng PCCC và CNCH; Quyết định điều động 4 đồng chí lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh sang nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; các quyết định về thay đổi tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được xem là một cuộc cách mạng về tổ chức; thể hiện tính chủ động, ý chí quyết tâm cao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và toàn lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Trọng Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Trọng Tuấn

Với mục tiêu cao nhất là xây dựng lực lượng công an nhân dân tập trung, thống nhất, chuyên sâu; sắp xếp lại bộ máy đồng bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", nhằm phát huy tối đa sức mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với Công an Nghệ An, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, ngoài việc tổ chức sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh vào Công an tỉnh, Công an Nghệ An còn sáp nhập 34 đơn vị phòng xuống còn 28 phòng trực thuộc Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghệ An là một trong những địa phương trong cả nước sáp nhập lực lượng Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh, vì vậy cần khẩn trương triển khai, ổn định về mặt tổ chức; lãnh đạo công an tỉnh cần tập trung lãnh đạo, tăng cường đoàn kết thống nhất, quản lý cán bộ; các đồng chí được điều động phải chấp hành sự phân công để bộ máy sớm đi vào hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.                                                                

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.