Công bố tân Hiệu trưởng và Hội đồng trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 1/8, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định số 1968/QĐ-BGDĐT công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho GS.TS Nguyễn Huy Bằng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh bày tỏ sự mong muốn cùng tập thể nhà trường đồng hành, đoàn kết, bồi đắp và nâng tầm thương hiệu để đưa Trường Đại học Vinh vươn tầm ra khu vực và quốc tế, nằm trong tốp 500 trường đại học hàng đầu châu Á, xứng đáng với truyền thống “Ngọn cờ hồng trên quê hương Xô viết”, “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Viết Lộc trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho GS.TS. Nguyễn Huy Bằng. Ảnh: Công Kiên.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Viết Lộc trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho GS.TS. Nguyễn Huy Bằng. Ảnh: Công Kiên.

Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh thực hành dân chủ, bình đẳng, công bằng và minh bạch trong nhà trường; tôn trọng, khuyến khích tài năng, sự tâm huyết và trách nhiệm của mọi thành viên để khơi nguồn sáng tạo, huy động thêm nguồn lực trong thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi của Trường Đại học Vinh, hướng đến phục vụ thỏa mãn lợi ích của các bên liên quan và cộng đồng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng tân Hiệu trưởng. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng tân Hiệu trưởng. Ảnh: Công Kiên

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Lộc – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định số 1626/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên; TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2020 làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Viết Lộc – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn với những phẩm chất và kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, điều hành, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy để nhà trường có thêm những bước tiến mới.

Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Hội đồng trường Trường Đại học Vinh. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự tin tưởng với năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của mình, TS. Nguyễn Ngọc Hiền và các thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Vinh sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, nghiên cứu, tham vấn cán bộ, viên chức, người học và các bên liên quan để xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường.

Để thực hiện được điều đó, nhiệm vụ trước tiên là khai mở tiềm năng, thực hiện chiến lược đào tạo và nuôi dưỡng để có một đội ngũ nhà giáo yêu nghề, có chuyên môn cao, phát huy tối đa năng lực bản thân, khát khao và không quản ngại khó khăn để giữ vững và bồi đắp thương hiệu của nhà trường.

Danh sách Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Thành viên đương nhiên: TS. Phạm Thị Bình; sinh viên Trần Thị Mai Trang

Đại diện Bộ GD&ĐT: PGS.TS. Mai Văn Trinh

Thành viên bầu: TS. Nguyễn Thị Kim Anh; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng; TS. Nguyễn Anh Chương; TS. Nguyễn Thị Thu Cúc; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du; TS. Phan Anh Phong; TS. Trần Bá Tiến; TS. Nguyễn Ánh Dương; ThS. Nguyễn Hồng Soa; ThS. Đậu Đăng Tuấn; TS. Trịnh Xuân Hải; GS.TS. Trần Công Phong; Ông Phạm Quốc Quân; PGS.TS. Trần Quang Quý; GS.TS. Thái Văn Thành. Trong đó các ông: Trịnh Xuân Hải, Trần Công Phong, Phạm Quốc Quân, Trần Quang Quý, Thái Văn Thành là các thành viên ngoài trường.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng sinh ngày 26/01/1977. Quê quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh; bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Vật lý tại Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan năm 2008 (31 tuổi); được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2015 (38 tuổi) và học hàm Giáo sư năm 2019 (42 tuổi).

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh năm 2017, nhiệm kỳ 2015 – 2020; nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.