Công chúa Nhật Bản giấu thân phận âm thầm học tập ở nước ngoài

Nàng công chúa Mako của Hoàng gia Nhật Bản, người được ví như Nữ công tước xứ Cambridge Kate Middleton, đã âm thầm sống ở Anh trong suốt một năm qua.

Công chúa Mako của dòng họ Akishino. (Nguồn: independent)
Công chúa Mako của dòng họ Akishino. (Nguồn: independent)
Nàng công chúa Mako của Hoàng gia Nhật Bản, người được ví như Nữ công tước xứ Cambridge Kate Middleton, đã âm thầm sống ở Anh trong suốt một năm qua.

Công chúa Mako của dòng họ Akishino, cháu gái đầu lòng của Nhật Hoàng Akihito hiện đang học tập để lấy bằng Thạc sỹ trong lĩnh vực nghệ thuật và bảo tàng ở đại học Leicester. 

Nàng công chúa 23 tuổi, chị gái của tiểu hoàng tử Hisahito-người đứng thứ ba trong danh sách kế vị, rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng cả khi còn ở trong nước. 

Cô đã bắt đầu cuộc sống như một sinh viên bình thường tại trường đại học từ tháng 9 năm ngoái, ở trong ký túc xá, đi dạo thoải mái quanh khuôn viên trường và hoàn thành một chương trình trải nghiệm dài 2 tháng tại bảo tàng Coventry.
  
Hoàng gia Nhật Bản quyết định tiết lộ sự hiện diện của công chúa Mako tại Anh sau khi cô đã hoàn thành khóa học và sẽ tốt nghiệp vào tháng Một năm sau. 

Tờ Leicester Mercury của Anh dẫn lời giáo sư Simon Knell, người hướng dẫn của công chúa trong khóa học cho biết: “Cô ấy là một sinh viên tuyệt vời. Bất cứ ai cũng sẽ yêu mến một người luôn lịch thiệp với những ý tưởng bạn đưa ra, đồng thời cũng nêu ra những ý kiến của riêng họ, như cô ấy. Quan hệ thầy trò của chúng tôi rất tốt. Cô ấy rất khiêm nhường, tốt bụng và dễ mến.”

Mako đã giấu thân phận của mình khi du học ở Anh. (Nguồn: independent)
Mako đã giấu thân phận của mình khi du học ở Anh. (Nguồn: independent)
​Chuyến du học của công chúa Mako tại Anh gần như không hề được nhắc đến trên báo chí ở quê hương Nhật Bản. Thân phận của công chúa Mako chỉ được tiết lộ trong một buổi họp báo được chuẩn bị kỹ lưỡng tại đại học Leicester, nơi các phóng viên chỉ được phép chụp ảnh công chúa và không được đặt bất cứ câu hỏi nào. 

​Tuy nhiên khi một phóng viên bất thần hỏi cô về quãng thời gian tại Leicester, công chúa Mako đã nhã nhặn cúi chào trước khi trả lời bằng tiếng Nhật rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Gia đình hoàng gia Nhật Bản đã có một thời gian gặp khủng hoảng người kế vị, bởi theo truyền thống, chỉ có những hậu duệ nam của Nhật hoàng mới được phép thừa kế ngôi vị. Chính phủ Nhật Bản đã có ý định thay đổi điều luật này khi Thái tử Naruhito, bác của công chúa Mako không có con trai nối dõi. 

 

Tuy nhiên cuộc khủng hoảng đã chấm dứt vào tháng 9/2006, khi mẹ của công chúa Mako là công nương Kiko sinh hạ hoàng tử Hisahito./.

Theo Vietnam+

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.