Công cụ tìm kiếm lớn thứ tư thế giới khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam

Dịch vụ bản đồ của hãng công nghệ Yandex, công cụ tìm kiếm lớn nhất tại Nga và lớn thứ tư thế giới, đã công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của nước Việt Nam.

Nếu sử dụng dịch vụ bản đồ Yandex Maps (tại địa chỉ https://yandex.com/maps/) và tìm kiếm địa danh Việt Nam, khi kết quả trả lại sẽ khoanh vùng tất cả các khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Yandex Maps hiển thị bản đồ Việt Nam, những vùng khoanh đỏ, bao gồm cả quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là những lãnh thổ của Việt Nam
Yandex Maps hiển thị bản đồ Việt Nam, những vùng khoanh đỏ, bao gồm cả quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là những lãnh thổ của Việt Nam

Không dừng lại ở đó, nếu tiến hành tìm kiếm địa danh “Hoàng Sa” hay “Trường Sa”, Yandex Maps sẽ đưa ra danh sách các kết quả gợi ý, trong đó một lần nữa khẳng định quyền sở hữu chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này trên dịch vụ bản đồ Yandex, trong đó với quần đảo Hoàng Sa, Yandex sẽ đưa thông tin đây là huyện đảo thuộc thành phố Đà Nẵng, trong khi đó với quần đảo Trường Sa sẽ hiển thị rõ đây là huyện đảo của tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin gợi ý cho thấy Trường Sa là huyện đảo của Khánh Hòa.
Thông tin gợi ý cho thấy Trường Sa là huyện đảo của Khánh Hòa.

Sau phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế bác tính pháp lý và quyền lịch sử đối với yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc trên khắp Biển Đông, những thông tin được hiển thị trên dịch vụ bản đồ Yandex một lần nữa khẳng định quyền sở hữu không thể tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài dịch vụ bản đồ Yandex Maps thì hiện tại các dịch vụ bản đồ trực tuyến lớn khác như Google Maps hay Here Maps hiện vẫn chưa thể hiện quyền sở hữu của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên dịch vụ bản đồ của mình (không thể hiện rõ hai quần đảo này thuộc quyền sở hữu của quốc gia nào).

Yandex được mệnh danh là “Google của Nga”, mặc dù công ty này được thành lập vào năm 1997, một năm trước khi Google ra đời. Yandex là công cụ tìm kiếm lớn nhất tại Nga (chiếm đến 60% thị phần ở quốc gia này) và lớn thứ 4 thế giới.

Cũng như Google, bên cạnh chức năng chính là công cụ tìm kiếm, Yandex cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến, bao gồm dịch vụ bản đồ, email, dịch thuật, chia sẻ video, âm nhạc, trình duyệt web...

Theo Dantri

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.