Công dân Nga tại Bắc Ailen rục rịch bỏ phiếu sớm chọn Tổng thống

(Baonghean) - Trao đổi với hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 10/3, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Ivan Volodin cho biết, cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 có nhiều sự mới mẻ. Một trong số đó là lần đầu tiên những công dân Nga tại Bắc Ailen (Anh) bắt đầu đi bỏ phiếu sớm.
Bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 18/3 tới. Ảnh: TASS
Bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 18/3 tới. Ảnh: TASS
 Theo quy định của luật bầu cử Nga, các công dân Nga sống ở nước ngoài cũng được phép bỏ phiếu sớm, song thời hạn của họ là không sớm hơn 15 ngày, trước ngày bầu cử chính thức.
Chủ tịch Ủy ban bầu cử cho biết, đã có hơn 50 công dân Nga tại Bắc Ailen đến tham gia bỏ phiếu sớm. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống Nga được tổ chức tại khu vực chính trị và hành chính này của Vương Quốc Anh.
Theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu sớm tại Bắc Ailen được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 3, song đã bị tạm hoãn do ảnh hưởng của thời tiết, người dân chịu nhiều ảnh hưởng từ việc tuyết rơi bất thường và dày đặc. Vào ngày bầu cử chính thức, tức ngày 18/3 tới, tại Vương Quốc Anh, các
trạm bỏ phiếu sẽ được mở tại Đại sứ quán Nga ở London (Anh), và Tổng lãnh sự quán Nga tại Edinburgh (Scotland).
Theo số liệu của Quỹ Ý kiến xã hội (FOM) cũng như cơ quan Thăm dò dư luận Nga (VSIOM), Tổng thống đương nhiệm Putin luôn có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và ổn định ở mức khoảng 70%. Đáng nói là tỷ lệ ủng hộ ông Putin cách rất xa tỷ lệ ủng hộ của các ứng cử viên đứng sau, ví dụ như ông Vladimir Zhirinovsky của đảng Dân chủ Tự do Nga - nhận được khoảng 6% ý kiến ủng hộ - và ông Pavel Grudinin, đảng Cộng sản Nga, khoảng 7%.
Ông Putin phát biểu trước những người ủng hộ, với tư cách là ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018. Ảnh: Getty.
Ông Putin phát biểu trước những người ủng hộ, với tư cách là ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018. Ảnh: Getty.
Trước thềm bầu cử, các ứng viên tranh cử Tổng thống Nga được miễn phí tuyên truyền tranh cử trên 5 kênh truyền hình liên bang  Rossyia 1, Rossyia 24, Kênh 1, TV Centre, Truyền hình xã hội Nga (OTR) và 3 đài phát thanh Radio Rossyia, Mayak và Vesti FM.
Tổng cộng sẽ có 60 giờ truyền hình và 36 giờ phát thanh được dành cho các ứng cử viên vận động tranh cử. Theo quy định, 1/3 thời lượng này sẽ dành cho các chính đảng đưa ra ứng cử viên, 2/3 thời lượng còn lại sẽ chia đôi, một nửa dành cho các đoạn video tuyên truyền của các ứng cử viên, nửa còn lại dành cho các cuộc tranh luận.
Với sự tham gia của đông đảo các ứng cử viên, cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần này được đánh giá là sôi động. Tuy chưa hề có yếu tố nào cản trở Tổng thống đương nhiệm Putin tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nhưng các khẩu hiệu cũng như cam kết của các ứng viên phần nào phản ánh những vấn đề bức xúc mà xã hội Nga đang quan tâm.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.