Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tập huấn cho cộng tác viên dư luận xã hội

(Baonghean.vn) - Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng truyền thông, nghiệp vụ sản xuất tin, bài, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, nhà giáo, người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.
Sáng ngày 13/01/2022, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Chiến Thắng
Đồng chí Lê Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Chiến Thắng

Tham gia lớp tập huấn có 16 cán bộ đến từ các đơn vị trực thuộc ngành Giáo dục Nghệ An. Đây là những giáo viên, cán bộ công đoàn cơ sở có năng lực, năng khiếu trong viết tin bài, nắm bắt dư luận, thiết kế hình ảnh…để tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ).

Các học viên tham gia lớp tập huấn được truyền đạt kiến thức và thực hành. Ảnh: Chiến Thắng
Các học viên tham gia lớp tập huấn được truyền đạt kiến thức và thực hành viết tin, bài và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại cơ sở. Ảnh: Chiến Thắng

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức Công đoàn về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội; đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên của công đoàn. Kịp thời nắm tình hình dư luận để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ; phản ánh, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, củng cố niềm tin của CBNGNLĐ đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thông qua công tác dư luận xã hội để định hướng, hình thành dư luận xã hội tích cực, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, thúc đẩy quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong CBNGNLĐ; tích cực tham gia đấu tranh chống thông tin và quan điểm sai trái thù địch...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Chiến Thắng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Chiến Thắng

Hội nghị được nghe nhà báo Nguyễn Thị An Nhân - Phó trưởng phòng Xuất bản - Thư ký Tòa soạn, Báo Nghệ An hướng dẫn, trao đổi những kỹ năng trong công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận, xử lý thông tin dư luận xã hội, viết tin, bài, làm các clip truyền thông…

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.