Công đoàn Viên chức Nghệ An đồng hành cùng đoàn viên trong phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên công đoàn cơ sở.

Sáng 9/3, Công đoàn Viên Chức Nghệ An tổ chức thăm, trao tặng 2.400 khẩu trang cho một số công đoàn cơ sở thường xuyên phải tiếp xúc với người dân, có nguy cơ mắc Covid-19 cao, gồm các đơn vị: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Sở LĐ-TB&XH, Chi cục Thuế Vinh, Cục Thuế Nghệ An, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Ảnh: D.T
Công đoàn Viên chức trao quà tại Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: D.T
Thăm hỏi, năm bắt tình hình và chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị trong thời điểm này, ông Nguyễn Công Danh -Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An mong muốn món quà tuy nhỏ nhưng phần nào động viên tinh thần đoàn viên, người lao động, đồng thời nhắc nhở các đơn vị luôn phải nêu cao tinh thần chống dịch trong quá trình công tác, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: D.T
Đồng chí Ngô Đức Kiên -  Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: D.T

Trước sự quan tâm và món quà thiết thực của của công đoàn Viên chức Nghệ An, đại diện các công đoàn cơ sở bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc. Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chia sẻ: Không chỉ trong đại dịch Covid-19, nhiều năm qua, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa nhằm chăm lo cho đời sống tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Báo Nghệ An chân thành cảm ơn tình cảm này và cam kết sẽ luôn thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng, chống dịch trong quá trình làm việc.

Bà Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức ghi nhận sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của công đoàn Báo Nghệ An trong các phong trào, hoạt động do Công đoàn Viên chức phát động. Ảnh: D.T
Bà Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức ghi nhận sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của công đoàn Báo Nghệ An trong các phong trào, hoạt động do Công đoàn Viên chức phát động. Ảnh: D.T
Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trao khẩu trang cho đoàn viên. Ảnh: D.T
Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trao khẩu trang cho đoàn viên. Ảnh: D.T

Trước đó, giai đoạn đầu của đợt bùng phát sau Tết Nguyên đán 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh cũng đã triển khai các hoạt động thăm, tặng quà cho các đoàn viên là F0. Cụ thể, đơn vị đã trao 22 suất quà gồm que test nhanh, khẩu trang y tế, tinh dầu xông... cho 22 đoàn viên. Với tinh thần đồng hành cùng F0, hoạt động ý nghĩa trên nhanh chóng được lan tỏa và được các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện rộng rãi./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.