Công đoàn Viên chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 16/12, Công đoàn viên chức Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, các cơ quan, đoàn thể liên quan cùng lãnh đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An thông qua các nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An thông qua các nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Diệp Thanh

Trước khi diễn ra Hội nghị Tổng kết, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức hội nghị để thông qua dự thảo báo cáo Đại hội Công đoàn Viên chức lần thứ 5 và phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức lần thứ V.

Năm 2022, Công đoàn Viên chức đã tập trung đôn đốc công đoàn cơ sở hoàn thành đầy đủ, đúng thời gian các nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, trong đó số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị trong tháng 12 chiếm 67%; Phát triển mới 53 đoàn viên công đoàn, đạt 176,7% chỉ tiêu; Giới thiệu 75 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đạt 164% chỉ tiêu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Với 48 công đoàn cơ sở với tổng đoàn viên là 4.806 người, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên được Công đoàn Viên chức tỉnh thực hiện tốt. Công tác chăm lo cho đoàn viên được thực hiện đa dạng, hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa. Bên cạnh đó, các chương trình phúc lợi đoàn viên tiếp tục được tổ chức với các nội dung như mua hàng giảm giá, xét nghiệm tầm soát ung thư miễn phí, giảm giá học bơi cho con đoàn viên…

Việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên có nhiều đổi mới, hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022 sáng tạo, thiết thực, các phong trào thi đua được đông đảo cơ sở, đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình, đạt nhiều thành tích cao. Ngoài ra, những nội dung xây dựng tổ chức công đoàn, công tác tài chính, giám sát được quan tâm, thực hiện; Hoạt động nữ công tạo điểm nhấn với nhiều chương trình hiệu quả như tổ chức thi ảnh Áo dài Online, nói chuyện chuyên đề, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” đối với các cháu mồ côi, thành lập câu lạc bộ dân vũ… Hoạt động xã hội được hưởng ứng nhiệt tình.

Công đoàn Viên chức Nghệ An trao tặng gạo và trao quà cho người lao động ở Công ty gạch ngói Diễn Châu nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh tư liệu: Thu Hương

Công đoàn Viên chức Nghệ An trao tặng gạo và trao quà cho người lao động ở Công ty gạch ngói Diễn Châu nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh tư liệu: Thu Hương

Việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên có nhiều đổi mới, hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022 sáng tạo, thiết thực, các phong trào thi đua được đông đảo cơ sở, đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình, đạt nhiều thành tích cao. Ngoài ra, những nội dung xây dựng tổ chức công đoàn, công tác tài chính, giám sát được quan tâm, thực hiện; Hoạt động nữ công tạo điểm nhấn, hoạt động xã hội được hưởng ứng nhiệt tình.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nguyên nhân và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó, năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Viên chức sẽ tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: Phối hợp, với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Chu Bá Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Chu Bá Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Ngoài ra, để chào mừng đại hội công đoàn các cấp, phấn đấu 100% công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao; Công đoàn Viên chức tổ chức giải thể thao và hội thi dân vũ trong nữ đoàn viên, phát động phong trào thi đua, cuộc thi sáng tạo clip... Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát công đoàn cơ sở xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, tổ chức “Tết sum vầy”, tháng Công nhân năm 2023, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, tổ chức các hoạt động về giới, thực hiện có hiệu quả hoạt động xã hội…

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận chất lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn, góp ý thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Đại diện các cụm ký giao ước thi đua tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Đại diện các cụm ký giao ước thi đua tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chu Bá Long – Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đồng tình với những nội dung trong báo cáo tổng kết của Công đoàn Viên chức. Năm 2023, đồng chí Chu Bá Long đề nghị các đơn vị tập trung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp, trong đó đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu, lựa chọn những khâu đột phá, các giải pháp, phong trào thi đua và công tác nhân sự. Bên cạnh đó, cần tập trung đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn, có giải pháp để hành chính hoá, đi vào chiều sâu trong hoạt động…

Sau khi phát động phong trào thi đua năm 2023, hội nghị đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cụm.

Cũng tại sự kiện, hội nghị trao Bằng khen Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2017-2022 và trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức cho các tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức cho các tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022. Ảnh: Diệp Thanh

Trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức cho các tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022. Ảnh: Diệp Thanh

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An khẳng định sẽ khắc phục triệt để những hạn chế trong năm 2022 và tập trung cho các hoạt động tại cấp cơ sở. Đồng thời, các công đoàn cơ sở cần nghiên cứu triển khai hoạt động có tính đặc thù, sáng tạo, lưu ý trong tổ chức Đại hội Công đoàn...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.