(Baonghean.vn) - Trong năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công du 14 nước từ châu Âu sang châu Á. Những chuyến đi của ông đã để lại nhiều ấn tượng trong năm đầu tiên cầm quyền của mình.
Hầu hết nguyên thủ trên thế giới đều có một đội ngũ bảo vệ an ninh đặc biệt mỗi khi công du. Với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông có tới 4 lớp bảo vệ an ninh mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á vào đầu tháng tới được cho là sẽ nhấn mạnh đến nhiều vấn đề quan trọng như giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, củng cố hợp tác thương mại với các nước trong khu vực.
Thủ tướng Israel hôm qua yêu cầu tất cả các bộ trưởng phải có mặt tại sân bay để đón Tổng thống Mỹ vào ngày 22/5 sau khi nghe tin nhiều người không muốn đến.
Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua đặt chân đến Mỹ, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài đến nước này sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
Ngày 28/9, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte, sau khi vị này dùng ngôn từ không đẹp để nói về ông. Một phát ngôn viên Nhà Trắng đã thông báo về quyết định trên trong ngày 6/9.
(Baonghean) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm Mỹ trong 2 ngày 7 và 8/6. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động bành trướng ngang ngược trên các vùng biển khu vực châu Á khiến lợi ích của cả Mỹ lẫn Ấn Độ bị ảnh hưởng, chuyến công du này được cho là bước đi của ông Modi nhằm kiềm chế Trung Quốc. Bên cạnh đó là mục tiêu hướng tới mối quan hệ “đồng minh tự nhiên” mà cả hai bên đang kỳ vọng.
(Baonghean) - Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama từ ngày 23-25/5, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn PGS. TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an.
(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Raul Castro, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đang ở thăm Cuba đã đạt thỏa thuận về việc tái cơ cấu các khoản nợ của La Habana - áp dụng với các khoản nợ trung và dài hạn của Cuba đối với Anh.