Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của dân

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh quyết tâm chỉ đạo để đảm bảo các khoản thu quỹ, phí, các khoản huy động đóng góp của nhân dân đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng đóng góp của người dân và được quản lý một cách chặt chẽ nhất.  

Đây là khẳng định của ông Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 12/7 về chấn chỉnh việc thu các loại quỹ, phí và các khoản đóng góp của nhân dân.

Trước các đại biểu HĐND tỉnh, ông Lê Xuân Đại cho biết, lớn nhất trong các khoản thu là các khoản huy động đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trưởng. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Đức Anh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại cho biết, năm 2016, nguồn thu từ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng là hơn 252 tỷ đồng; thu đóng góp để xây dựng trường học là hơn 238 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2016, thu các loại quỹ theo Nghị quyết HĐND cấp xã hơn 28 tỷ đồng. Các khoản thu thành lập ở thôn xóm hơn 32,6 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh quan điểm, trong điều kiện ngân sách của tỉnh eo hẹp, thu mới chỉ đáp ứng khoảng 50% chi, khoảng 50% còn lại do ngân sách Trung ương điều tiết. Do đó, nếu không có sự chung tay, góp sức của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội chắc chắn rất khó để đảm bảo nguồn lực đầu tư.

“Nhưng vấn đề thực hiện thế nào cho tốt để đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và phải thể hiện được đúng đối tượng. Đối tượng nào chúng ta huy động, đối tượng nào được miễn” - ông Lê Xuân Đại nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của tỉnh.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, qua kiểm tra cho thấy, trong quá trình thực hiện thu tự nguyện các quỹ huy động vẫn có những địa phương, đơn vị làm chưa tốt, vẫn còn tình trang cào bằng, chia đều theo bình quân đầu người, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phường, xã, thị trấn, các trường học làm chưa nhiều…

Vì vậy, sau khi đánh giá lại xác định những tồn tại, hạn chế trong việc này, tháng 3/2017, UBND đã có văn bản để chấn chỉnh nội dung này. Ông Lê Xuân Đại cho biết thêm, vừa rồi qua rà soát, tỉnh tiếp tục có văn bản chấn chỉnh đối với các khoản thu theo nghị quyết HĐND cấp xã.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, tỉnh yêu cầu các khoản thu từ quỹ dứt khoát phải làm đúng mục tiêu vận động, thu đúng đối tượng, nghiêm túc, không thu vào những đối tượng được miễn; còn các khoản thu ở thôn, xóm thì phải thực hiện theo Pháp lệnh 34 của Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về các khoản thu liên quan đến huy động xây dựng cơ sở hạ tầng, ông Lê Xuân Đại nhấn mạnh là vẫn tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nhưng trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, dân chủ, phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân.

Về vấn đề quản lý các khoản thu tự nguyện trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, phải quản lý trên cơ sở dự toán đầu năm học và chính quyền cấp xã phải phối hợp với nhà trường để tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt.

“Tất cả khoản thu từ tự nguyện, huy động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường phải nộp vào một tài khoản tiền gửi ở Kho bạc Nhà nước, phải có dự toán chi cụ thể” - ông Lê Xuân Đại nói.

“Trên cơ sở rà soát vừa rồi của các ngành Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh quyết tâm chỉ đạo để đảm bảo các khoản thu quỹ, phí, các khoản huy động đóng góp của nhân dân đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng đóng góp của người dân và được quản lý một cách chặt chẽ nhất” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại khẳng định./.

Thành Duy

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…