Công nhận giấy tờ do Donbass cấp, Nga gửi tín hiệu gì cho Mỹ?

Đâu là động cơ của việc Nga bất ngờ công nhận các giấy tờ do phe nổi dậy ở đông Ukraine cấp dù Nga chưa chính thức thừa nhận các quốc gia tự phong?

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh mà theo đó các giấy tờ dân sự do các nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine cấp được chính thức công nhận ở Nga hiện nay. Động thái này, dẫu vậy, còn xa mới là sự công nhận các nhà nước này. Các chuyên gia chính trị tin rằng Moscow đang cố gắng gửi thông điệp cho Kiev và Washington.

cong nhan giay to do donbass cap nga gui tin hieu gi cho my hinh 1
Hộ chiếu của phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Ảnh: fort-russ.

Tin tức về việc Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận ở Nga tính hợp lệ của các giấy tờ được cấp bởi “chính quyền” của các nước cộng hòa nhân dân tự phong Donetsk (DNR) và Luhansk (LNR) xuất hiện vào ngày 18/2 trong quá trình diễn ra Hội nghị An ninh Munich.

Động thái này đã ngay lập tức gặp phải phản ứng gay gắt từ phía Ukraine, với việc Tổng thống Petro Poroshenko mô tả quyết định của Moscow là “bằng chứng mới về việc Nga vi phạm luật pháp quốc tế”.

Hành động của Nga cũng vấp phải sự thù địch ở phương Tây. Đại sứ Mỹ ở Kiev coi việc công nhận các giấy tờ dân sự nói trên là “đáng báo động”, còn Bộ Ngoại giao Pháp và Đức thì lên án sắc lệnh của ông Putin.

Phương Tây xem sắc lệnh của Tổng thống Nga là đi ngược lại thỏa thuận Minsk, mà theo đó DNR và LNR sẽ dần dần được hội nhập trở lại vào Ukraine.

Đương nhiên các nước cộng hòa không được công nhận nói trên đã hoan nghênh quyết định của Moscow. “Chủ tịch Quốc hội” của DNR, ông Denis Pushilin, cho biết việc công nhận các giấy tờ dân sự “sẽ giúp cho cuộc sống của người dân chúng tôi dễ thở hơn một cách đáng kể”.

Việc công nhận giấy tờ như thế này có ý nghĩa như thế nào?

Gazeta.ru đưa tin về phản ứng của một nguồn tin trong chính quyền DNR khi đón nhận tin tức này: “Chúng ta giờ đã là công dân Nga rồi!”.

Trên thực tế, điều này không đúng, và các quan chức Nga nhấn mạnh rằng động thái này không phải là dấu hiệu của việc công nhận các nước cộng hòa tự phong hay sáp nhập các quốc gia đó vào lãnh thổ Nga.

Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra rằng hộ chiếu của LNR và DNR không phải là hộ chiếu của các quốc gia được công nhận chính thức.

Hiện nay các tài liệu dân sự DNR và LNR, bao gồm không chỉ hộ chiếu, mà còn cả giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng tử, bằng cấp, giấy đăng ký xe, v.v.. đều có hiệu lực ở Nga.

Giáo sư Leonid Polyakov tại trường chính trị học thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia, nói rằng điều này giúp các công dân DNR và LNR thoát được khoảng trống pháp lý mà ở đó các tài liệu duy nhất của họ lại không được bất cứ nơi đâu trên thế giới công nhận.

Giáo sư Polyakov nói: “Từ quan điểm của Nga, đây là một hành động trợ giúp nhân đạo. Người ta giờ biết chắc rằng trên lãnh thổ Nga, họ có được sự đảm bảo là sẽ được đối xử như công dân các quốc gia khác”.

Tín hiệu gửi cho Mỹ

Trên thực tế các giấy tờ dân sự của cả DNR và LNR (bắt đầu cấp từ tháng 2/2016) đã được thừa nhận trên lãnh thổ Nga thậm chí trước cả khi có sắc lệnh của ông Putin.

RBK dẫn lời cựu quan chức DNR Eldar Khasanov nói: “Trên thực tế mọi người ở Nga đều nhắm mắt làm ngơ trước các tài liệu dân sự và biển số xe của DNR và LNR”.

Giáo sư Valery Solovei tại Viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Nga có cùng quan điểm: “Các giấy tờ này đã được sử dụng ở Nga rồi, chỉ là chưa được chính thức công nhận”.

Việc công nhận về mặt pháp lý nhiều khả năng là phản ứng của Kremlin đối với một tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Phát biểu tại hội nghị Munich, ông Pence nói rằng Mỹ tiếp tục quy cho Nga trách nhiệm về xung đột ở Donbass và rằng Moscow phải bảo đảm thực thi thỏa thuận Minsk.

Sắc lệnh của ông Putin về việc công nhận các giấy tờ của phe nổi dậy miền đông Ukraine đã được công bố chỉ vài tiếng sau đó.

Như vậy có thể xem động thái của Kremlin là một thông điệp cứng rắn gửi cho phương Tây và Ukraine.

Giáo sư Polyakov nói: “Đó là một lời nhắc nhở từ phía Nga: Này các ông, chúng tôi có suy nghĩ riêng về việc chúng tôi nên làm gì và đó là cơ sở để chúng tôi xây dựng chính sách của mình”. Vị giáo sư này cho biết thêm, Moscow đang gửi cho chính quyền Tổng thống Trump thông điệp: Hãy quyết định điều nên làm liên quan đến Ukraine.

Liệu việc công nhận DNR và LNR có khả thi?

Mặc dù Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói vào hôm 18/2 rằng Nga sẽ không thay đổi quan điểm Donbass là một phần thuộc Ukraine, một số chuyên gia chính trị học vẫn lưu ý rằng nếu đối thoại với Kiev mà bế tắc thì Nga có thể lựa chọn công nhận các quốc gia tự phong này.

Trên trang tin Gazeta.ru, Alexey Chesnakov - Giám đốc Trung tâm Chính trị Đương thời, nhận định: “Không thể loại trừ một diễn biến như thế”.

Giáo sư Solovei tin rằng một động thái như vậy khó diễn ra và nếu diễn ra sẽ phá hỏng quan hệ giữa Nga và phương Tây. “Một bước đi theo hướng đó sẽ có những hậu quả khủng khiếp mà các trừng phạt trước đây (nhằm vào Nga) cộng lại cũng chỉ là trò trẻ con. Kremlin biết rõ điều đó”./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.