Công nhân nhà máy may Wooin Vina đình công phản đối quản đốc

(Baonghean.vn) - Hơn 300 công nhân Nhà máy may Wooin Vina tập trung trước cổng Nhà máy yêu cầu Ban Giám đốc phải thay quản đốc.

Từ 7h45’, ngày 7/9,  do mâu thuẫn giữa công nhân và quản lý khu vực, gần 300 công nhân ở khu vực  2  Nhà máy may Wooin Vina thuộc Khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không vào các dây chuyền làm việc mà tập trung phía ngoài cổng Nhà máy yêu cầu ban giám đốc thay quản đốc.

Hơn 300 công nhân Nhà máy may tập trung trước cổng đòi thay quản đốc. Ảnh: Nguyễn Phê
Hơn 300 công nhân Nhà máy may tập trung trước cổng đòi thay quản đốc. Ảnh: Nguyễn Phê

Nhận được tin báo, UBND huyện Diễn Châu, Liên đoàn lao động huyện, công an huyện đã nhanh chóng có mặt kịp thời để giúp người lao động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và ổn định tình hình.

Ông Phạm Đức Cường – Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu cho biết: Qua đối thoại nắm ý kiến từ phía công nhân và chủ doanh nghiệp thì một tháng nay ở khu vực 2 với 13 dây chuyền sản xuất, có khoảng 300 công nhân, được bố trí quản đốc mới. Với cách điều hành quản lý chặt chẽ, nghiêm khắc và có phần khắt khe, nói năng thiếu chuẩn mực, vị quản đốc này đã bị công nhân ở đây cực lực phản đối.

Nhà máy may Wooin Vina. Ảnh: M.G
Nhà máy may Wooin Vina. Ảnh: M.G

Cũng qua nắm bắt từ phía lãnh đạo huyện Diễn Châu, đội ngũ công nhân tại khu vực 2 của Nhà máy này cũng chưa thực sự làm việc nghiêm túc, đúng theo quy định, do đó đã xảy ra tình trạng bức xúc  kéo dài giữa 2 bên, mà đỉnh điểm là việc đình công của hơn 300 công nhân sáng 7/9/2019.

Theo Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu - Tăng Văn Luyện:  Qua buổi làm việc, phía nhà máy hứa sẽ chú ý chấn chỉnh cách quản lý của quản đốc khu vực 2, đảm bảo sự hài hòa lợi ích.

“Quản đốc khu vực 2 cam kết sẽ có cách quản lý phù hợp hơn, đồng thời nhà máy cũng nhận được lời hứa của các công nhân sẽ chấp hành nghiêm các nội quy do Nhà máy đề ra” – Ông Luyện nói.

Với hướng giải quyết đó, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày công nhân đã tự giải tán về nhà và nhất trí thứ 2 sẽ quay lại làm việc.

Công ty TNHH May Wooin vina (thuộc khu công nghiệp Tháp-Hồng-Kỹ, huyện Diễn Châu) đi vào hoạt động từ năm 2012, tạo việc làm cho trên 2.300 công nhân, chủ yếu trên địa bàn Diễn Châu.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.