Công tác Dân vận cần tập trung giải quyết khó khăn, bức xúc của Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tham gia thảo luận tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022, nhiều ý kiến nhấn mạnh, công tác dân vận cần tập trung giải quyết khó khăn, bức xúc của Nhân dân, từ đó nâng cao vai trò, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. 
Chiều 30/6, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng các đồng chí Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 30/6, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng các đồng chí Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đăng ký triển khai xây dựng 4.500 mô hình "dân vận khéo"

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều yếu tố như giá cả vật tư, hàng hoá tăng cao, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh khó khăn, cùng với một số bất cập trong quản lý đất đai, chậm thi công hoặc thi công dang dở các công trình, dự án…; tác động, chi phối đến công tác dân vận và vận động quần chúng.

Song các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện, phối hợp trong công tác dân vận, nhất là triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận.

Hệ thống dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Công tác dân vận chính quyền được các cơ quan nhà nước gắn với cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân kịp thời.

Tính đến tháng 5/2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 3.000 lượt công dân; tiếp nhận 4.113 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý 3.597 đơn; với 152 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết. Đến nay, đã giải quyết được 137/152 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,1% số vụ việc phát sinh.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó tập trung xây dựng nông thôn mới mang tính tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham gia giải quyết nhiều vụ việc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng các cấp trong tỉnh cũng quan tâm lựa chọn nội dung để tổ chức xây dựng mô hình “dân vận khéo”, điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền. Riêng mô hình “dân vận khéo” với hơn 4.500 mô hình được đăng ký.

Công tác dân vận trong hệ thống chính trị góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, từ đó góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Nam - Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Nam - Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Kết quả đã vận động nhân dân hiến trên 221.704 m2 đất, đóng góp trên 29 tỷ đồng và hơn 54.865 ngày công.

Tại hội nghị, đại diện nhiều cơ quan, địa phương nhấn mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dân vận. Đáng quan tâm nhất là cần thay đổi tư duy, cách tiếp cận trong xây dựng các mô hình "dân vận khéo" bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, công tác dân vận cần tập trung giải quyết những khó khăn, bức xúc ở cơ sở và trong Nhân dân, như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đồng chí Thái Thị Vân - Trưởng ban Dân vận huyện Quỳ Châu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Thái Thị Vân - Trưởng ban Dân vận huyện Quỳ Châu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nâng nhận thức về công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị và thực tiễn đặt ra, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ làm công tác dân vận trong điều kiện địa bàn rộng và nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác dân vận.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục chủ động tham mưu cấp uỷ tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận; nâng cao nhận thức về công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh.

Cùng với đó là bám sát các nghị quyết, đề án liên quan đến công tác dân vận để triển khai bài bản, gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá; hoạt động, phong trào, mô hình nào đem lại lợi ích thiết thực và tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân thì cần nhân rộng.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại để giải quyết; gắn với giám sát hoạt động của cấp uỷ, chính quyền trong việc giải quyết vì mục tiêu tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam cũng yêu cầu hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với từng địa bàn, thời điểm, tạo điểm nhấn, lan toả, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quan tâm triển khai đồng bộ, có chất lượng các mô hình "dân vận khéo", điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền; chú trọng xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bức xúc phát sinh từ cơ sở. Chăm lo củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao công tác dân vận trong tình hình hiện nay...

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...