Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi:Một năm nhiều dấu ấn
Bám sát chủ đề công tác “Tuổi trẻ Nghệ An tự hào, vững tin theo Đảng”, năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào, hoạt động được triển khai hiệu quả đã góp phần khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn – Hội trong phát huy sức trẻ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

Nội dung: Thanh Quỳnh / Kỹ thuật: Hồng Toại • 23/12/2025
------------o0o------------
Bám sát chủ đề công tác “Tuổi trẻ Nghệ An tự hào, vững tin theo Đảng”, năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào, hoạt động được triển khai hiệu quả đã góp phần khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn – Hội trong phát huy sức trẻ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

Giữa nhịp sống hối hả của vùng biển Tân Mai, xưởng sản xuất đá lạnh của chàng thanh niên trẻ Hồ Sỹ Tuyền, khối Tân Hải đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều ngư dân địa phương. Từ xưởng sản xuất rộng gần 120m2 này, mỗi ngày hàng trăm cây đá được chuyển lên xe từ sáng sớm, theo chân các tàu cá vươn khơi, góp phần giữ trọn mẻ cá tươi sau mỗi chuyến biển dài ngày.

Sinh năm 1994, Hồ Sỹ Tuyền không chọn rời quê tìm việc mà quyết định gắn bó với địa phương bằng một hướng đi rất thực tế: Mở xưởng sản xuất đá lạnh phục vụ ngư dân trong vùng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở cung ứng khoảng 700 cây đá, những lúc cao điểm có thể lên tới 1.400 cây, đáp ứng nhu cầu của ngư dân các địa bàn lân cận như Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Quỳnh Dị. Mô hình không chỉ giúp gia đình anh ổn định kinh tế mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động, với mức thu nhập từ 9-13 triệu đồng/người/tháng.
.png)
Theo anh, có được thành quả như ngày hôm nay có vai trò không nhỏ của tổ chức Đoàn, bởi đó là cầu nối để anh tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách. Cùng với đó, những lớp tập huấn, tham quan, chuyển giao khoa học kỹ thuật do các cấp bộ Đoàn tổ chức đã tiếp thêm niềm tin, động lực và kiến thức để anh mạnh dạn lập nghiệp trên quê hương mình. Đồng thời, anh còn tự tin đảm nhận tốt vai trò Bí thư Chi đoàn khối Tân Hải trong nhiều năm qua.
Không giấu được niềm vui khi chia sẻ về dấu ấn khởi nghiệp của thanh niên địa phương, anh Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Đoàn phường Tân Mai cho biết, hiện Đoàn phường Tân Mai đang phối hợp quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 31 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho 128 trường hợp, trong đó phần lớn là các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ.



Để nguồn vốn thực sự phát huy hiệu quả, Đoàn phường đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với các ngành liên quan giúp thanh niên tiếp cận chính sách ưu đãi, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn và tháo gỡ khó khăn phát sinh. “Khi thanh niên có ý tưởng, có quyết tâm và được tiếp sức kịp thời, các mô hình sẽ sớm đi vào ổn định, tạo sinh kế bền vững”, anh Quân chia sẻ.
.jpg)
Nhìn ra bình diện toàn tỉnh, trong năm qua, công tác đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được các cấp bộ Đoàn Nghệ An quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trọng tâm là việc triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế gắn với ứng dụng khoa học – công nghệ, sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, phù hợp xu thế phát triển bền vững.
Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều chương trình đồng hành cùng thanh niên như: Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp năm 2025; Hành trình đến với trường nghề, làng nghề năm 2025; Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên và giới thiệu thị trường tiêu thụ sản phẩm do thanh niên sản xuất năm 2025; Tập huấn áp dụng thương mại điện tử vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm địa phương cho thanh niên; Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên huyện 30a cùng các lớp tập huấn hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp năm 2025.

.jpg)



Từ định hướng của cấp tỉnh, các cơ sở Đoàn tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, chú trọng kết nối đầu ra cho sản phẩm. Các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ nghề nghiệp được củng cố, phát huy vai trò liên kết, chia sẻ kinh nghiệm; hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định tại địa phương tiếp tục được quan tâm.
Đặc biệt, trong năm qua, dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội của tổ chức Đoàn toàn tỉnh đạt hơn 2.337 tỷ đồng, hỗ trợ 42.244 hộ gia đình chính sách và thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Nguồn lực này đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp nhiều thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Những ngày qua, hướng về kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), tuổi trẻ toàn tỉnh đã đẩy mạnh nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.


Tại xã Môn Sơn, Đoàn Thanh niên địa phương đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh để triển khai lực lượng hỗ trợ làm mặt bằng tuyến đường lên nhà cho gia đình bác Hà Văn Toán (SN 1944) - hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Nam Sơn. Đồng chí Hà Thị Hướng – Bí thư Đoàn xã Môn Sơn chia sẻ: “Gia đình bác Hà Văn Toán hiện thuộc diện cận nghèo, hai ông bà tuổi cao, từng bị tai biến. Người con trai là lao động chính lại không may gặp tai nạn lao động, mất khả năng làm việc ổn định. Trong khi đó, ngôi nhà nằm ở vị trí cao, đường đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Thế nên, việc hỗ trợ mở đường không chỉ giúp gia đình thuận tiện sinh hoạt mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia đầy trách nhiệm của tuổi trẻ với những người đã cống hiến cho đất nước”.
Từ những việc làm cụ thể, giàu tính nhân văn ở cơ sở, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Nổi bật trong đó, các cấp bộ Đoàn đã vận động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Đồng thời, phát động đồng loạt mô hình “Mỗi thanh niên một ngày công”, trực tiếp tham gia xóa 12 nhà tạm, nhà dột nát, với tổng giá trị gần 455 triệu đồng.
Trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, các hoạt động tình nguyện tập trung vào hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát huy vai trò các tổ chuyển đổi số cộng đồng trong sản xuất nông nghiệp. Ở cấp tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh” với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn đăng ký, đảm nhận nhiều mô hình hiệu quả như duy trì tuyến phố văn minh, thành lập các đội hình tình nguyện chuyên trách tham gia xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thông minh; đồng thời tham gia bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa - lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị.

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và các đợt ra quân cao điểm tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện 100% Đoàn cơ sở của tỉnh đã thành lập ít nhất một đội hình “Bình dân học vụ số”, gắn với triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cấp tỉnh tổ chức ra mắt các đội hình “Bình dân học vụ số”, công bố bộ nhận diện “Đoàn viên số”, trao tặng nguồn lực cho học sinh, thanh niên và người dân, với tổng nguồn lực 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt, sau sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh duy trì 130 đội hình thanh niên cấp xã, phường và một đội hình cấp tỉnh để hỗ trợ, thúc đẩy người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện.




Nhìn lại một năm qua, đồng chí Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, các mục tiêu đề ra trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ toàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp, trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An trong đời sống xã hội. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, 130 đội hình thanh niên cấp xã, phường đã được huy động, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần ổn định đời sống cộng đồng. Từ những việc làm cụ thể ấy, vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định rõ nét. Đó là những tiền đề quan trọng để bước sang năm 2026, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những con số nổi bật năm 2025
+) 313.215 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức (đạt 104,4%).
+) 1589 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa (đạt 105,9%).
+) Trồng mới 512.256 cây xanh (đạt 102,4%); triển khai 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 35 công trình thanh niên cấp huyện (trước sáp nhập – Vượt chỉ tiêu).
+) Hỗ trợ 6 tỷ 114 triệu đồng cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế (đạt 122,28%), 35 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ (116.6%); 2145 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao nhân lực về khởi nghiệp và quản trị kinh doanh - Vượt chỉ tiêu.
+) 91.025 lượt đoàn viên thanh niên được tư vấn hướng nghiệp (đạt 101.1%); giới thiệu việc làm được cho 26.234 đoàn viên, thanh niên (đạt 104,9.6%) – Vượt chỉ tiêu.
+) 60.310 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.
+) 7.058 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp (đạt 100.8%).


