Cộng tác viên Báo Nghệ An trải nghiệm thực tế tại Nhà máy Xi măng Sông Lam

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ Hội nghị Gặp mặt cộng tác viên Báo Nghệ An năm 2021, các cộng tác viên tiêu biểu có chuyến trải nghiệm thực tế tại Nhà máy Xi măng Sông Lam và cầu cảng Nghi Thiết (Nghi Lộc).
Tham dự chuyến thực tế có đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An. Đại diện lãnh đạo và phóng viên các phòng chuyên môn cùng hơn 30 cộng tác viên. Ảnh: Hoài Thu
Tham dự chuyến thực tế tại Nhà máy Xi măng Sông Lam hơn 30 cộng tác viên; về phía Báo Nghệ An có đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập cùng đại diện lãnh đạo và phóng viên các phòng chuyên môn. Ảnh: Hoài Thu
Các PV - CTV tham quan phòng điều hành nhà máy xi măng Sông Lam. Ảnh: H.T
Các PV - CTV tham quan và tác nghiệp tại Phòng điều hành Nhà máy Xi măng Sông Lam. Ảnh: Hoài Thu
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai là một trong những Tập đoàn sản xuất xi măng lớn nhất Việt Nam với tổng công suất lên trên 15 triệu tấn/năm, thu hút hơn 5.000 lao động với tổng doanh thu toàn Tập đoàn trên 15 nghìn tỷ đồng.  Sản phẩm của Tập đoàn đã có mặt trên 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu xi măng vào thị trường Mỹ. Hướng tới tầm nhìn trở thành Tập đoàn hàng đầu về cung cấp các sản phẩm xi măng chất lượng và thân thiện với môi trường.
Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai, là một trong những Tập đoàn sản xuất xi măng lớn nhất Việt Nam với tổng công suất lên trên 15 triệu tấn/năm, thu hút hơn 5.000 lao động với tổng doanh thu toàn Tập đoàn trên 15 nghìn tỷ đồng. Sản phẩm của Tập đoàn đã có mặt trên 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu xi măng vào thị trường Mỹ. Hướng tới tầm nhìn trở thành Tập đoàn hàng đầu về cung cấp các sản phẩm xi măng chất lượng và thân thiện với môi trường. Hàng năm, nhà máy đóng góp nguồn thu ngân sách lớn cho tỉnh Nghệ An, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Ảnh: Hoài Thu
Cộng tác viên Đình Tuân (Tương Dương) tác nghiệp tại cầu cảng có sức chứa tàu trọng tải 7 vạn tấn ở Nghi Thiết. Ảnh: Hoài Thu
Cộng tác viên Đình Tuân (Tương Dương) tác nghiệp tại cầu cảng có sức chứa tàu trọng tải 7 vạn tấn ở Nghi Thiết. Ảnh: Hoài Thu
Chuyến đi thu hút nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và các phóng viên đến từ các trung tâm văn hóa thể thao 21 huyện, thành,thị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Thu
Chuyến đi thu hút nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và các phóng viên đến từ các trung tâm văn hóa - thể thao 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Thu
Các phóng viên, nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: Hoài Thu
Các phóng viên, nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: Hoài Thu
Chuyến đi là dịp để các phóng viên, nhiếp ảnh gia có cơ hội thể hiện kỹ năng chụp ảnh thực tế...
Chuyến đi là dịp để các phóng viên, nhiếp ảnh gia có cơ hội thể hiện kỹ năng chụp ảnh hiện trường...
...và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác cũng như chia sẻ về sự hợp tác giữa cá nhân, cơ quan công tác và Báo Nghệ An. Ảnh: Hoài thu
...và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác cũng như chia sẻ về sự hợp tác giữa cá nhân, cơ quan công tác và Báo Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Nhiều cộng tác viên ngoài dùng các loại máy ảnh hiện đại còn sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ tác nghiệp. Ảnh: Hoài Thu
Nhiều cộng tác viên ngoài dùng các loại máy ảnh hiện đại còn sử dụng điện thoại thông minh hỗ trợ tác nghiệp. Ảnh: Hoài Thu
Ảnh: Xuân Thủy
Ảnh: Xuân Thủy

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".