Cộng tác viên - đa chiều những góc nhìn chân thật

(Baonghean) - Báo chí không chỉ có tính định hướng thông tin mà còn là phương tiện để tuyên truyền, phản ánh. Riêng với những người làm công tác Đảng, chính quyền… viết báo là cách nhanh nhất để họ đến gần với dân, hiểu dân.

Lang Mạnh Hùng - công tác tại Huyện ủy Quế Phong là một người không xa lạ trong làng báo, bởi anh nổi tiếng với những bài viết dám nói thẳng, nói thật.  Riêng với những anh em báo chí có dịp lên công tác tại huyện Quế Phong muốn tìm đề tài, muốn có cái gì thật hay, thật “độc”, gặp Lang Mạnh Hùng, ngồi tỷ tê một hồi chắc chắn sẽ có cái thú vị để nghe, để viết. Với Báo Nghệ An, anh cộng tác chưa nhiều nhưng  một năm qua chỉ riêng hai bài viết về “Xi măng Hoàng Mai” và bài viết về Hội đồng... cũng đã cho thấy anh là một người rất có tâm với nghề và có trách nhiệm với bài viết của mình. Như bài Xi măng Hoàng Mai, mặc dù đây là sản phẩm mà bấy lâu nay cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình anh vẫn bán nhưng trước thông tin có nhiều sản phẩm chất lượng kém anh vẫn đi tìm hiểu và viết bài phản ánh. Bài báo ra, tuy cửa hàng anh ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng anh bảo “vẫn thấy vui vì mình đã bảo vệ được quyền lợi cho người tiêu dùng, đặc biệt  nhờ có báo, nhiều gia đình đã được đền bù”.

Lang Mạnh Hùng chỉ là một trong rất nhiều những cái tên quen thuộc đã cộng tác cho Báo Nghệ An  suốt năm vừa qua. Ngoài ra, còn có nhiều cộng tác viên đang đương nhiệm tại các cơ quan Đảng, địa phương. Bài viết của các tác giả này thông tin chính xác, tin cậy và có được những định hướng rõ ràng, thể hiện được quan điểm cho địa phương mình, ngành mình. Trên thực tế, qua nhiều năm cộng tác, những cái tên như: Doãn Trí Tuệ, Đặng Anh Dũng, Vi Hợi, Nguyễn Anh Văn, Lữ Kim Duyên... đã cho thấy rõ những  ưu điểm đó. Có thể so với các nhà báo chuyên nghiệp, các bài viết của họ không đưa đẩy, không có sự sắc sảo nhưng lại có sự phân tích, đánh giá cẩn trọng.

Bạn đọc cũng muốn tìm hiểu, qua cái nhìn của người trong cuộc, những người đang “đương vị” có thái độ như thế nào về những vấn đề đang tồn tại ở địa phương mình, ngành mình. Nói về điều này, ít có cây bút nào như cộng tác viên Đặng Anh Dũng ở huyện Thanh Chương. Mặc dù đang giữ một vị trí quan trọng ở huyện nhà nhưng ông lại thường chọn mảng đề tài  có tính chất nhạy cảm,  về mặt trái của xã hội. Chia sẻ về điều đó, ông bảo: “Tôi thích đi vào những vấn đề mà đông đảo bạn đọc quan tâm. Những bài viết đó, có thể đọc lên nhiều người sẽ thầm trách tôi, nhưng mình đã viết thì phải có trách nhiệm và chấp nhận chuyện “người nói thì mất, người nghe thì được”. Cộng tác viên Vi Hợi cũng đang giữ vị trí lãnh đạo ở huyện Tương Dương nhưng cũng đã thẳng thắn nói lên những tồn tại xung quanh việc di dời tái định cư ở Thủy điện Bản Vẽ và nêu lên trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án này. Ông cũng là người thể hiện tính nhạy cảm báo chí cao khi đã có mặt kịp thời và đưa tin ảnh về  bão lụt, sạt lở đất ở xã Yên Na, hạn hán ở lòng hồ về tòa soạn. Những tin “nóng” đó trong một thời điểm đã làm lay động nhiều bạn đọc và có tính báo chí cao. Nói về vai trò của báo chí, ông cho biết: Càng là lãnh đạo lại càng phải quan tâm đến báo chí. Cũng nhờ báo chí đi trước, dẫn đường chúng tôi mới có cơ hội nhìn vào đó để sửa sai, điều chỉnh. Bản thân tôi cũng nhờ qua các bài báo mà người dân biết đến mình nhiều hơn, qua đó giúp mình một cách nhanh nhất đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với đồng bào dân tộc.

Nói về cái duyên đến với Báo Nghệ An, cộng tác viên Nguyễn Anh Văn - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu, người đã có hơn mười năm cộng tác với Báo vẫn không quyên những bài viết từ những ngày đầu tiên cộng tác với Báo. Ở vị trí công tác, công việc đòi hỏi phải nói và viết để tuyên truyền về công tác tư tưởng của Đảng, anh lại càng say mê với Báo.  Riêng trong năm vừa rồi,, qua  bài "Chỉ đạo sát để đạt kết quả cao trong sản xuất vụ đông" đã  được Ban Biên tập khen thưởng. Bài báo nêu lên những kinh nghiệm trong sản xuất vụ đông ở Quỳnh Lưu, nhưng qua đó lại là bài học đúc kết cho nhiều địa phương và giúp bà con nông dân có thêm kiến thức trong sản xuất. Tâm sự về “nghề” tay trái này, anh nói: “Làm báo cũng là làm chính trị. Và nhờ báo tôi có điều kiện tiếp cận với nhiều thông tin. Theo tôi, dù là cộng tác viên hay nhà báo chuyên nghiệp, để có thể viết được bài, thì người đó phải có phản ứng nhanh nhạy khi cập nhật thông tin, đồng thời phải có kiến thức sâu rộng và tư duy phân tích sự việc, khả năng quan sát và nắm bắt vấn đề. Với riêng tôi, nhờ viết báo, gần gũi với nhân dân mới hiểu hơn cuộc sống của họ, thấy được nỗi khó khăn, vất vả của họ. Báo chí không chỉ có ích mà còn giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày”.

Song Hoàng

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…