Công tố viên Hàn Quốc 'đột kích' các ngân hàng liên quan đến Choi Soon-sil

(Baonghean.vn) - Sau khi bắt giữ bạn thân Tổng thống Park Geun-hye là bà Choi Soon-sil, các công tố viên bắt đầu lục soát 4 ngân hàng nắm những thông tin giao dịch tài chính liên quan đến bà Choi. 

Bà Choi Soon-sil, bạn thân Tổng thống Park Geun-hye khóc khi bị bắt giữ tại văn phòng công tố viên Seoul
Bà Choi Soon-sil, bạn thân Tổng thống Park Geun-hye khóc khi bị bắt giữ tại văn phòng công tố viên Seoul.

Choi Soon-sil là con gái của một lãnh đạo giáo phái tại Hàn Quốc và là người có mối quan hệ thân thiết hàng chục năm với tổng thống Park. Bà bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ này để thành lập hai tổ chức phi lợi nhuận nhằm kiếm lời bất chính.

Ngoài ra, bà cũng được cho là thường xuyên xem các tài liệu mật của chính phủ, đồng thời lợi dụng ảnh hưởng của mình để nhận vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng trong nước và các giao dịch tài chính khác.

Vài giờ sau khi tạm bắt giữ bà Choi, các công tố viên đã đột kích vào trụ sở của 4 ngân hàng có liên quan là Ngân hàng Woori, Ngân hàng Standard Chartered Hàn Quốc, Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng KB để phong tỏa và tịch thu các tài liệu liên quan đến những giao dịch tài chính cá nhân của nghi phạm.

Theo các nhà chức trách, bà Choi bị cho là đã sử dụng cùng một miếng đất ở PyeongChang, thuộc phía đông tỉnh Gangwon để vay 500 triệu Won (khoảng 9,74 tỷ đồng) ở ngân hàng KB và 250 nghìn Euro (khoảng 6.09 tỷ đồng) ở ngân hàng KEB Hana vào cuối năm 2015, ngay trước khi bà dời đến châu Âu.

Điều tra viên cũng đang yêu cầu cung cấp các tài liệu tài chính của Cha Eun-taek, một giám đốc quảng cáo nổi tiếng và là trợ lý thân cận của bà Choi. Ông Cha bị nghi ngờ can thiệp vào các dự án văn hóa của chính phủ.

Trước đó, bà Choi Soon-sil, bạn thân Tổng thống Park đã bị bắt giữ khẩn cấp vào cuối ngày hôm qua, ngay sau khi trở về từ Đức.

Quân Lê

(Theo Yonhap)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.