Công ty Cổ phần DKD tặng hơn 300 suất quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ và người dân Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ủng hộ “Tết vì người nghèo” Tết Nhâm Dần 2022, sáng 21/1, tại bản Noọng Dẻ, Công ty Cổ phần DKD đã tổ chức chương trình thiện nguyện, trao quà Tết cho đồng bào nghèo xã biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con đồng bào dân tộc nghèo khu vực biên giới, ông Nguyễn Đăng Định - Giám đốc Công ty Cổ phần DKD, cùng lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Thường trực Huyện ủy huyện Kỳ Sơn đã trao 300 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt cùng 20 kg gạo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người tàn tật, gia đình có lao động hồi hương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ở các bản Trường Sơn, Huồi Pốc và Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Công ty Cổ phần DKD trao tặng quà cho 300 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Lữ Phú
Công ty Cổ phần DKD trao tặng quà cho 300 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Lữ Phú
Những phần quà được trao đã góp phần động viên, chia sẻ khó khăn đến với đồng bào biên giới Nậm Cắn. Ảnh: Lữ Phú
Những phần quà được trao đã góp phần động viên, chia sẻ khó khăn đến với đồng bào biên giới Nậm Cắn. Ảnh: Lữ Phú
Trao quà cho cán bộ chiến sỹ tại các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19, thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Lữ Phú
Trao quà cho cán bộ chiến sỹ tại các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19, thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Lữ Phú

Dịp này, đoàn công tác của Công ty Cổ phần DKD đã đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và trao 7 suất quà Tết cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại 7 chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19, đang ngày đêm kiểm soát và bảo vệ gần 30 km đường biên, 9 cột mốc, thuộc 2 xã biên giới Nậm Cắn và Tà Cạ của huyện Kỳ Sơn./.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.