Công ty cổ phần Mía đường Sông Con: Nỗ lực cho vụ mía bội thu
Giữa miền trung du của xứ Nghệ, những cánh đồng mía trải rộng đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch cuối năm, là nơi bắt đầu cho hạt đường trắng tinh khiết được kết tinh từ đất đai trù phú và bàn tay cần mẫn của người dân trồng mía. Từ vùng nguyên liệu sạch, mía được thu hoạch đúng độ chín và đưa về nhà máy để có thể giữ trọn hương vị tự nhiên.
Công ty cổ phần Mía đường Sông Con có diện tích gần 6.000 ha, vận hành dây chuyền tinh luyện hiện đại, kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu ép mía đến thành phẩm.
Công nghệ tiên tiến giúp loại bỏ tạp chất, giữ lại vị ngọt thanh, tinh khiết, an toàn, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vệ sinh và tiêu chuẩn quốc gia. Mỗi năm, Công ty sản xuất đường kính trắng, từ 35.000 đến 50.000 tấn; phân bón các loại, từ 5.000 tấn đến 8.000 tấn; Mật rỉ, từ 12.000 tấn đến 18.000 tấn.

Điều làm nên thương hiệu Mía đường Sông Con còn là sự thủy chung trong thu mua, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Dù giá cả biến động, dù mưa bão diện tích nguyên liệu bị ảnh hưởng, Công ty vẫn kiên trì thu mua ổn định, bao tiêu toàn bộ cho nông dân. Chính tinh thần, gắn bó, sẻ chia và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến đã tạo nên mối liên kết bền chặt giữa Sông Con và hàng nghìn hộ gia đình trồng mía, bảo đảm vùng nguyên liệu được duy trì vững vàng hàng chục năm qua.
Theo Quyết định của UBND tỉnh, vùng nguyên liệu của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con trải dài ở các xã thuộc địa bàn 5 huyện (cũ) của Nghệ An là Tân Kỳ, Anh Sơn, Đô Lương, Yên Thành, Thanh Chương... với tổng diện tích vùng nguyên liệu được quy hoạch 12.330 ha.

Đầu vụ ép, Công ty đang tăng cường kiểm tra kiểm soát nguồn nguyên liệu, ký hợp đồng vận tải, thu hoạch, xác định, phân vùng thu hoạch, tập trung công tác thu mua, lên kế hoạch chi tiết về ép mía và hợp tác chặt chẽ với nông dân trồng mía để đảm bảo chất lượng mía đưa về nhà máy được tốt nhất. Giá mía được thu mua hiện tại là 1,1 triệu đồng/ tấn, hạn mức cho vay trồng mía là 20 triệu đồng/ha.


