Công ty Cổ phần Quốc tế Kaizen tìm hướng đi mới thời kỳ hậu Covid-19

(Baonghean.vn) - "Trong thời điểm chờ đợi các nước bạn cấp visa cho lao động, chúng tôi ưu tiên việc đào tạo bồi dưỡng những kỹ năng, kỷ luật cho lao động để các bạn có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các thị trường khó tính" - bà Trịnh Thị Huyên - Tổng Giám đốc Công ty cho biết.

Tiền thân là Công ty Cung ứng nhân lực, sau 13 năm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động, Công ty Cổ phần Quốc tế Kaizen được chính thức thành lập vào tháng 5/2017 và được Bộ LĐ,TB&XH cấp phép hoạt động về lĩnh vực đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Hoạt động chính của công ty là lĩnh vực XKLĐ và Du học quốc tế.

Công ty hiện đóng ở số 18 đường Nguyễn Thị Định, khối 14, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An. SĐT hotline: 0979.160.999.
Lớp học đào tạo kỹ năng mềm cho lao động mong muốn sang Nhật Bản. Ảnh: Kaizen
Lớp học đào tạo kỹ năng mềm cho lao động mong muốn sang Nhật Bản. Ảnh: Kaizen

Với 15 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn cao, công ty hàng năm đã tư vấn, tuyển chọn và đưa hàng nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài như Malaysia, Nhật Bản, các nước Trung Đông và Bắc Phi. Năm 2019, tại địa bàn Nghệ An, công ty đã đưa được 500 lao động chủ yếu đi các nước: Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Dubai, Algeria, trong đó có 170 đối tượng thuộc diện chính sách.

Học viên tham gia lớp đào tạo Tiếng Nhật và kỹ năng mềm. Ảnh: Kaizen
Học viên tham gia lớp đào tạo Tiếng Nhật và kỹ năng mềm. Ảnh: Kaizen

Trong 2 năm 2018 & 2019, công ty là đơn vị được lựa chọn để đào tạo ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản cho các lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo, người lao động dân tộc thiểu số và vùng bãi ngang ven biển tham gia XKLĐ theo chương trình Mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, công ty đã phối hợp với các Phòng LĐ,TB&XH các huyện miền núi, huyện lân cận thuộc bãi ngang trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời liên kết với các đơn vị có chức năng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh.

Công ty tư vấn cho người lao động tại Hội chợ việc làm tổ chức ở Nghĩa Đàn 22/6/2020. Ảnh: Kazien
Công ty tư vấn cho người lao động tại Hội chợ việc làm tổ chức ở huyện Nghĩa Đàn 22/6/2020. Ảnh: Kaizen

Trong năm 2018, Công ty đã tuyển dụng 25 em được đào tạo miễn phí tiếng Hàn Quốc. Năm 2019, tuyển dụng được 35 em thuộc diện lao động nghèo con em gia đình chính sách, đào tạo tiếng Nhật Bản. Năm 2018, có 8/25 học sinh đã đạt chứng chỉ KLPT (chứng chỉ của một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tổ chức). Hiện một số em đang được làm việc, học tập tại Hàn Quốc theo diện E9; nhiều học viên học tiếng Nhật đã được tham gia vào thi tuyển các đơn hàng Nhật Bản, hiện cũng đang chờ xuất cảnh sau dịch Covid-19.

Trong năm 2020, công tác XKLĐ gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, mặc dù lượng lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài nhiều nhưng các thị trường quen thuộc có mức thu nhập cao không cấp visa khiến doanh nghiệp bị hạn chế trong công tác tuyển dụng đào tạo. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm và mối quan hệ chặt chẽ với đối tác nước ngoài nên Công ty đã đưa được một số ít lao động sang Đài Loan từ đầu tháng 5. Tiếp tục tuyển chọn, đào tạo nguồn lao động cho một số thị trường như Đài Loan, Nhật Bản, một số nước Trung Đông và Ba Lan, Rumani...vào những tháng cuối năm.

Kazien vinh dự là 1 trong 3 đơn được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Tổng kết công tác đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019
Kaizen vinh dự là 1 trong 3 đơn được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019. Ảnh: Thành Cường

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, công ty cũng đẩy mạnh về thị trường du học quốc tế tại các nước: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức. "Đặc biệt, đối với thị trường CHLB Đức chúng tôi rất chú trọng phát triển vì đây là thị trường mới nhưng rất tiềm năng. Đặc biệt học sinh nếu lựa chọn thị trường này sẽ chỉ mất phí 200 triệu đồng nhưng vừa có bằng tốt nghiệp chứng chỉ đạt chuẩn, vừa có thể làm việc với các công ty do các đối tác nước bạn giới thiệu, mức lương thỏa thuận rất tốt", ông Lưu Văn Nam - Phó Tổng Giám đốc phát triển thị trường Công ty cho biết. 

Bà Trịnh Thị Huyên - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Kaizen. Ảnh: Thành Cường
Bà Trịnh Thị Huyên - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Kaizen. Ảnh: Thành Cường

“Trong thời điểm chờ đợi các nước bạn cấp visa cho lao động, chúng tôi ưu tiên việc đào tạo bồi dưỡng những kỹ năng, kỷ luật cho lao động để các bạn có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các thị trường khó tính. Và lao động được đơn vị chúng tôi đào tạo đều có tay nghề cao, có kỹ năng mềm và kỷ luật lao động khá ổn, khiến các đối tác nước bạn hài lòng, tin cậy và tiếp tục hợp tác dài lâu”.

Bà Trịnh Thị Huyên - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Kaizen

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.