Công ty CP Gạch ngói 22-12: Không ngừng tạo dựng thương hiệu, uy tín

Nguyễn Xuân Thủy ((Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, công ty luôn không ngừng phấn đấu để tạo dựng thương hiệu uy tín và chất lượng với khách hàng; là đơn vị đi đầu trong đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, góp phần tích cực giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
Công ty CP Gạch ngói 22-12 là đơn vị đầu tiên của ngành sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An. Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, công ty luôn không ngừng phấn đấu để tạo dựng thương hiệu uy tín và chất lượng với khách hàng; là đơn vị đi đầu trong đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, góp phần tích cực giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Công ty CP Gạch ngói 22-12 tiền thân là Công trường 55 thuộc Tổng đội công trình 22 Quân khu IV ra đời trong khói lửa chiến tranh. Những người công nhân đầu tiên của công trường là những người lính từ khắp mọi miền đất nước, những người con đã vào sinh ra tử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ từ miền Nam tập kết ra Bắc về đây xây dựng hậu phương.

Ngày đầu thành lập, với gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ chủ yếu là thương, bệnh binh... vừa lao động vừa chiến đấu, sản phẩm của công trường sản xuất mỗi năm đạt 3,5 triệu viên làm bằng thủ công, chủ yếu phục vụ các công trình quốc phòng. 

 Công ty CP Gạch ngói 22-12 có dây chuyền sản xuất hiện đại, với lò nung Tuy nel có công suất 18 - 20 triệu viên năm. Ảnh Ngọc Anh
Công ty CP Gạch ngói 22-12 có dây chuyền sản xuất hiện đại, với lò nung Tuynel có công suất 18 - 20 triệu viên/năm. Ảnh: Ngọc Anh

Đến năm 1961, Công trường 55 thuộc Tổng đội công trình 22 Quân khu IV chuyển sang đơn vị kinh tế quốc doanh - đổi tên thành Xí nghiệp gạch ngói 22-12. Năm 1962, xí nghiệp chuyển từ Cầu Đước về xã Hưng Chính (Hưng Nguyên).

Đến năm 1968, giặc Mỹ đánh phá miền Bắc ngày càng ác liệt. Nghe theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, nhiều cán bộ, chiến sỹ năm xưa cùng hàng trăm thanh niên của xí nghiệp lên đường vào Nam chiến đấu. Lúc này xí nghiệp phải chuyển lên xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) và một bộ phận chuyển sang các xã Hưng Thái, Hưng Mỹ (Hưng Nguyên). Cuối năm 1969, xí nghiệp phục hồi nơi cũ tại xã Hưng Chính (Hưng Nguyên). 
Vừa sản xuất vừa chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ Công trường 55 - Xí nghiệp gạch ngói 22-12 đã không ngừng phát huy bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ, đôi tay rắn rỏi của người lính quen cầm súng, không kể nắng mưa cho ra lò những viên gạch ngói chất lượng; đã sản xuất 2,5- 3,5 triệu viên gạch ngói năm 1960 và tăng lên 7 triệu viên năm 1964, để phục vụ xây dựng doanh trại và công trình quốc phòng - an ninh của Quân khu IV.

Sự kiện dấu ấn đối với Xí nghiệp là cuối năm 1973 vinh dự được đón Phó Thủ tướng Đỗ Mười về thăm, được Phó Thủ tướng khen ngợi xí nghiệp đạt 3 nhất: Vốn ít nhất, ra sản phẩm nhiều nhất; Sử dụng thiết bị đạt năng suất cao nhất; Chất lượng sản phẩm tốt nhất...

Công ty CP Gạch ngói 22-12 đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức lương ổn định từ 5,5 - 6,5 triệu đồngngười tháng. Ảnh: Ngọc Anh
Công ty CP Gạch ngói 22-12 đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức lương ổn định từ 5,5 - 6,5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Ngọc Anh
Khi đất nước thống nhất (năm 1975), Xí nghiệp 22-12 được Cộng hòa dân chủ Đức viện trợ toàn bộ dây chuyền sản xuất gạch mộc cơ khí hóa, tự động hóa nâng công suất từ 7 triệu viên/năm lên 17 - 20 triệu viên/năm. Tất cả tâm huyết góp sức mình xây dựng một nhà máy hiện đại - “đứa con đầu lòng” của ngành sản xuất vật liệu xây dựng miền Trung.
Thời kỳ này Xí nghiệp phải đương đầu với những thử thách của trận lụt lịch sử năm 1978 và cơn bão trên cấp 12 năm 1982; đồng thời là những khó khăn của thời kỳ đầu đổi mới của đất nước năm 1986.Nhưng với trí tuệ và năng lực, các đồng chí lãnh đạo Xí nghiệp cùng CB, CNVC đã đưa “con thuyền” doanh nghiệp vượt qua ghềnh thác của cơ chế thị trường, đổi mới công nghệ để phát triển và tiến lên.
Xí nghiệp 22-12 là đơn vị đầu tiên của các địa phương trong cả nước mạnh dạn ứng dụng công nghệ nung bằng lò Tuynel của Bungari - công nghệ nung ưu việt từ những đầu năm 1990, tiết kiệm 40 - 45% lao động, 30 - 40% nhiên liệu và 20% nguyên liệu. Ngoài ra, còn giảm được ô nhiễm môi trường, hạ giá thành sản phẩm. Việc ứng dụng thành công lò nung Tuynel đã mở ra một phong trào rộng khắp trên 60 tỉnh, thành trong cả nước. Điều này minh chứng cho bước đi tiên phong đúng đắn của doanh nghiệp.
Hiện tại Công ty CP Gạch ngói 22-12 có nhiều lao động đã nghỉ chế độ, nhưng còn sức khỏe nên vẫn muốn gắn bó với nghề để tăng thu nhập. Ảnh Ngọc Anh
Hiện tại Công ty CP Gạch ngói 22-12 có nhiều lao động đã nghỉ chế độ, nhưng còn sức khỏe nên vẫn muốn gắn bó với nghề để tăng thu nhập. Ảnh: Ngọc Anh

Năm 2003, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Xí nghiệp gạch ngói 22-12 khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Đây là bước đi thích hợp nhằm phát huy tính chủ động của doanh nghiệp, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng 10.000 m2 nhà kính phơi gạch mộc, đổi mới đầu tư, thay thế các thiết bị sản xuất gạch mộc và công cụ lao động theo hướng hiện đại bán tự động, tự động trong sản xuất; sửa chữa lò nung Tuynel đáp ứng yêu cầu sản xuất từ 17 - 20 triệu viên/năm. 

Đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Gạch ngói 22-12 đã có một dây chuyền sản xuất gạch ngói hiện đại với lò nung Tuynel công suất 18 - 20 triệu viên/năm. Hàng năm, cán bộ, công nhân viên còn có nhiều sáng kiến đề xuất vận dụng cải tiến hợp lý hóa trong sản xuất và quản lý như: làm giá đỡ gạch để xử lý lò liên hoàn bị sự cố treo lò; cải tiến trục nhào nặn sỏi, từ khoan lỗ chuyển sang trục vuông để hạn chế gãy trục; cải tiến tăng giảm bàn cắt mới thuận tiện thao tác cho công nhân vận hành; chế tạo và đưa vào vận hành dây chuyền pha than vào gạch mộc đem lại hiệu quả cao; pha than vào mộc 100% nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường cho người lao động...
Nhờ đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty luôn được đảm bảo, doanh thu năm sau cao hơn các năm trước; nếu doanh thu năm 2010 đạt 16 tỷ đồng, thì năm 2018 tăng lên 26 tỷ đồng; thu nhập người lao động năm 2018 tăng 2 lần so với năm 2011. Các chế độ BHXH, BHYT, đời sống vật chất, tinh thần và các phong trào an sinh xã hội, PCCN, ATLĐ công ty thường xuyên quan tâm; nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước đều hoàn thành 100% kế hoạch. 

Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở công ty, từ lãnh đạo, cán bộ đến người lao động; sáng kiến ở mọi quy trình, mọi nơi. Nhờ đó, công ty tập hợp được nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích để áp dụng vào sản xuất giúp nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời giải phóng sức lao động cho công nhân, tạo môi trường làm việc an toàn, trong lành... Cùng với tốc độ phát triển của xã hội và nhu cầu về “vật liệu xanh” thân thiện với môi trường, hướng đi tới công ty sẽ tìm tòi, thay đổi công nghệ sản xuất gạch không nung, các loại vật liệu xây dựng khác bằng nội lực hoặc liên doanh liên kết với các đối tác để đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm

Ông Nguyễn Thiện Lộc - Giám đốc Công ty CP Gạch ngói 22-12 

Những ngày này, chứng kiến không khí lao động tấp nập của công nhân Công ty CP Gạch ngói 22-12 càng thấy thêm “sức bật” của công ty sau hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Nơi đây đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức lương ổn định từ 5,5 - 6,5 triệu đồng/người/tháng.
Mốc lịch sử 62 năm là cơ hội để Công ty CP Gạch ngói 22-12 nhìn lại từng chặng đường đầy gian khó nhưng cũng nhiều vẻ vang; đồng thời trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại, từ đó nỗ lực nhiều hơn vì sự phát triển bền vững. Có thể thấy, dù quá khứ hay hiện tại, Công ty vẫn luôn giữ cho mình nếp tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo trong mọi công việc, xứng đáng là lá cờ đầu trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh Nghệ An.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Gạch ngói 22-12 Nghệ An qua các thời kỳ, Đảng, Nhà nước, các cấp ngành tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; 6 Huy chương Vàng, Bạc về chất lượng sản phẩm; Cúp vàng Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao; năm 2000 được vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân vàng. Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua cùng nhiều phần thưởng khác; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 5 Bằng Lao động sáng tạo...

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.