Công ty CP Xi măng Sông Lam bàn giao các công trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở xã Nghi Thiết

(Baonghean.vn) - Đón nhận những công trình giúp đỡ của Công ty CP Xi măng Sông Lam, lãnh đạo xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) khẳng định: Đó là sự hỗ trợ rất to lớn để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Ngày 29/12, Công ty CP Xi măng Sông Lam tổ chức lễ bàn giao các công trình hỗ trợ xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Chương trình văn nghệ của cán bộ xã Nghi Thiết chào mừng sự kiện. Ảnh Nguyên Sơn
Chương trình văn nghệ của cán bộ xã Nghi Thiết chào mừng sự kiện. Ảnh Nguyên Sơn

Ngày 29/12, Công ty CP Xi măng Sông Lam tổ chức lễ bàn giao các công trình hỗ trợ xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) xây dựng nông thôn mới.

Xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) thuộc vùng bãi ngang ven biển, có tổng diện tích tự nhiên 627,77 ha, dân số có hơn 1.800 hộ, 7.700 người; có 5 xóm dân cư, trong đó có 1 xóm xen giáo dân, chiếm 5,4% dân số trong toàn xã.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nghi Thiết cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh Nguyên Sơn
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh Nguyên Sơn

Bằng việc huy động các nguồn lực, xã đã đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông nông thôn, chợ, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các xóm.

Đến nay, bộ mặt nông thôn xã Nghi Thiết đã có nhiều chuyển biến rõ nét và khởi sắc từng ngày. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và đã được Hội đồng thẩm định của Tỉnh Nghệ An công nhận.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước cấp trên, sự đóng góp của nhân dân, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nghi Thiết nhận được sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam đã hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, nhà văn hóa các xóm, xây dựng trường học, các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Nghi Thiết với trị giá hơn 11 tỷ đồng.

ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Thường trực Công ty CP Xi măng Sông Lam chia sẻ: Chương trình hỗ trợ đồng bào miền Trung mới đầu xuất phát từ ý tưởng mỗi cán bộ, công nhân viên công ty  dành “một bữa ăn sáng” để ủng hộ nhân dân miền Trung, nhưng đã thu được kết quả rất tích cực. Sự hỗ trợ các địa phương nơi Công ty đứng chân xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ đồng bào miền Trung nêu trên minh chứng cho quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất hiệu quả, đồng hành tích cực vì phát triển của cộng đồng..Ảnh Nguyên Sơn
Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Thường trực Công ty CP Xi măng Sông Lam khẳng định: Sự hỗ trợ các địa phương nơi Công ty đứng chân xây dựng nông thôn mới minh chứng cho quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất hiệu quả, đồng hành tích cực vì phát triển của cộng đồng...Ảnh Nguyên Sơn

Hàng năm Công ty CP Xi măng Sông Lam còn quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ, tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, lễ Noel, ngày thương binh liệt sỹ... với trị giá hàng tỷ đồng.

Đến nay, tổng giá trị Công ty CP Xi măng Sông Lam hỗ trợ xã Nghi Thiết xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trong 5 năm qua gần 20 tỷ đồng.
Ông Bùi Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết chia sẻ: Những đóng góp vô cùng lớn lao của Công ty CP Xi măng Sông Lam, góp phần rất lớn để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ảnh Nguyên Sơn
Ông Bùi Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết chia sẻ: Những đóng góp vô cùng lớn lao của Công ty CP Xi măng Sông Lam, góp phần rất lớn để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ảnh Nguyên Sơn
Lãnh đạo xã Nghi Thiết tặng hoa tri ân sự hỗ trợ quý báu đến lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam. Ảnh Nguyên Sơn
Lãnh đạo xã Nghi Thiết tặng hoa tri ân sự hỗ trợ quý báu của lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam. Ảnh Nguyên Sơn

Ông Bùi Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết chia sẻ: Những đóng góp vô cùng lớn lao của Công ty CP Xi măng Sông Lam, góp phần rất lớn để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam và xã Nghi Thiết cắt băng khánh thành các công trình hỗ trợ cùng Nhân dân xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh Nguyên Sơn
Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam và xã Nghi Thiết cắt băng khánh thành các công trình hỗ trợ cùng Nhân dân xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh Nguyên Sơn
Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam trao tặng xi măng xây dựng các công trình ở xóm Chùa xã Nghi Thiết. Ảnh Nguyên Sơn
Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam trao tặng xi măng xây dựng các công trình ở xóm Chùa xã Nghi Thiết. Ảnh Nguyên Sơn
Các phương tiện nhận xi măng bao tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết; Phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Nghi Thiết đạt được nhiều kết quả; Hệ thống giao thông ở xã Nghi Thiết được kết nối thuận lợi. Ảnh: NS - Nguyễn Lê
Các phương tiện nhận xi măng bao tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết; Phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Nghi Thiết đạt được nhiều kết quả; Hệ thống giao thông ở xã Nghi Thiết được kết nối thuận lợi. Ảnh: NS - Nguyễn Lê

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.