Công ty CP Xi măng Sông Lam hỗ trợ xây dựng nhiều tuyến đường nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các hạng mục đầu tư giai đoạn 2, Công ty CP Xi măng Sông Lam (Tập đoàn Xi măng The Vissai) tích cực hỗ trợ các địa phương nơi đơn vị đứng chân xây dựng nông thôn mới.
Hàng ngày được đi lại trên tuyến đường bê tông bằng phẳng, rộng rãi, bà con các xóm Nam Thịnh, Bắc Thịnh, Hải Thịnh, Quyết Tâm, xóm Chùa, xóm Mới... của xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) thực sự “thỏa lòng mong ước”. Giờ đây, những ai lần đầu đến đây khó có thể hình dung được cách đây vài năm, những tuyến đường nơi đây còn đầy ổ voi, đất đá trầy trật.
Đoạn đường qua xóm Hải Thịnh  (Nghi Thiết) được Công ty CP Xi măng Sông Lam hỗ trợ xây dựng; Đường từ D4 rẽ và xóm Mới xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyễn Lê
Đoạn đường qua xóm Hải Thịnh và đường từ D4 rẽ và xóm Mới, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) được Công ty CP Xi măng Sông Lam hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Nguyễn Lê
Sự đổi thay đó, có công sức của bà con lối xóm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhưng có sự giúp đỡ rất quan trọng của Công ty CP Xi măng Sông Lam - đơn vị có Trạm nghiền xi măng và Cảng biển Nghi Thiết đứng chân trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, Công ty CP Xi măng Sông Lam đã hỗ trợ xã Nghi Thiết xây dựng trên 6 km đường giao thông bằng bê tông rộng 3 - 6 mét và dày từ 15-20 cm. 

Những tuyến đường bê tông được xây dựng vững chắc như vậy trị giá gần 8 tỷ đồng. Trong đó, đoạn đường rất quan trọng từ đường D4 đi qua ở xóm Mới nối với nhiều xóm khác đã tạo nên sự kết nối thuận lợi cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã. Đoạn đường dài 1km, rộng 6 m, đổ bê tông dày 20cm với hệ thống mương thoát nước 2 bên, có tổng giá trị đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng.

Để làm được đoạn đường này, Công ty CP Xi măng đã bạt núi với khối lượng hàng nghìn m3 đất đá, xây kè chắc chắn, đảm bảo sự bền vững của công trình. Cùng đó, Công ty còn hỗ trợ trên 1.000 tấn xi măng xây các công trình phúc lợi trên địa bàn; Hỗ trợ mua trang thiết bị và xây dựng nhà đa năng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, giá trị 9,91 tỷ đồng. Hiện Công ty CP Xi măng đang hỗ trợ xã Nghi Thiết xây kè đê chắn sóng khu đậu tàu thuyền cho xóm Nam Thịnh, Bắc Thịnh, giá trị đầu tư hơn 2 tỷ đồng.

bna_Các phương tiện nhận xi măng bao tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết; Phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Nghi Thiết đạt được nhiều kết quả; Hệ thống giao thông ở xã Nghi Thiết được kết nối thuận lợi. Ảnh: NS - Nguyễn Lê
Các phương tiện nhận xi măng bao tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết; Cùng với sự hỗ trợ của doanh nghiệp, phong trào làm giao thông nông thôn ở Nghi Thiết đạt được nhiều kết quả, cơ bản kép kín hệ thống bằng đường bê tông. Ảnh: NN - Nguyễn Lê

Qua trao đổi, ông Lê Đăng Nguyễn - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết cho biết thêm: Với địa bàn ven biển gặp nhiều khó khăn về địa hình, thu nhập của bà con còn thấp thì những ủng hộ của Công ty CP Xi măng Sông Lam rất quý giá. Đến nay, Công ty đã hỗ trợ xã Nghi Thiết xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi trên địa bàn với trị giá gần 20 tỷ đồng. Hàng năm, vào dịp lễ tết, Công ty CP Xi măng Sông Lam còn dành hàng tỷ đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Cùng đó, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng để xã đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Nghi Thiết đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện xã đang tập trung hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, gồm: Tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, y tế và xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

Cũng theo ông Lê Đăng Nguyễn, sự giúp đỡ của Công ty CP Xi măng Sông Lam và các doanh nghiệp đã tạo nên động lực quan trọng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã vững tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bà con trên địa bàn đã đóng góp hơn 6 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn. Hiện, các xóm đang tích cực vận động Nhân dân tiếp tục đóng góp xây dựng khép kín toàn bộ hệ thống giao thông thôn xóm bằng bê tông, nâng cấp nhà văn hóa xóm, mua sắm, bổ sung thiết chế văn hóa; trồng cây xanh, hoa ven đường, đảm bảo vệ sinh môi trường... 

Trụ sở UBND xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) được xây dựng khang trang. Ảnh: Nguyễn Lê
Trụ sở UBND xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) được xây dựng khang trang. Ảnh: Nguyễn Lê

Xã Nghi Thiết đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư hơn 46 tỷ đồng để xây dựng 13 công trình hạ tầng thiết yếu như: trụ sở làm việc của xã; đường giao thông xóm Rồng; đường vào làng nghề Trung Kiên; Chợ mới Nghi Thiết; Trường THCS; Trường Mầm non; Nhà văn hóa xã; Trạm Y tế... Cùng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, Đảng bộ và Nhân dân xã Nghi Thiết đang phát huy nội lực, tăng cường khối đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Cùng với xã Nghi Thiết (Nghi Lộc), Công ty CP Xi măng Sông Lam còn hỗ trợ hơn 8,2 tỷ đồng giúp xã Bài Sơn và Hồng Sơn (Đô Lương) xây dựng đường giao thông nông thôn và hỗ trợ hàng trăm tấn xi măng xây dựng các công trình phúc lợi.
Công ty CP Xi măng Sông Lam bốc xếp xuất kho xi măng bao tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: N.N
Công ty CP Xi măng Sông Lam bốc xếp xuất kho xi măng bao tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: N.N

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhà sáng lập Ecopark có 21 năm kinh nghiệm, tiên phong phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam và Coteccons- doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng dân dụng đã ký kết hợp tác xây dựng trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An, mang tên The Campus.