Công ty CP Xi măng Sông Lam quyên góp hơn 89 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

(Baonghean.vn) - Cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty CP Xi măng Sông Lam và các đối tác đã quyên góp được 89.190.000 đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Trong đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh miền Trung Trung Bộ: Quảng Bình, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh... Mưa lũ đã làm nhiều người chết và mất tích; làm cho hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng; hàng trăm nghìn hécta lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp; hàng nghìn hécta thủy sản bị thiệt hại; hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập.

Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Hạnh Duyên
Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Hạnh Duyên

Trước hoàn cảnh đó, lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Bệnh cạnh đó, có sự tham gia của người lao động của các công ty, đối tác của đơn vị đang thi công lắp đặt máy móc thiết bị tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Đến nay, tổng số tiền quyên góp được 89.190.000 đồng.

Qua trao đổi, chị Mai Thị Hương Duyên - Phó trưởng phòng tổ chức Hành chính Công ty CP Xi măng Sông Lam cho biết, tất cả mọi người của công ty đều hướng về đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai với sự chia sẻ sâu sắc. Chính  vì vậy, việc quyên góp diễn ra nhanh và đạt kết quả cao, có nhiều người đóng góp với số tiền lớn.

Một số hoạt động ở nhà máy Xi măng Sông Lam (xã Bài Sơn - Đô Lương). Ảnh tư liệu: Lâm Tùng
Một số hoạt động ở nhà máy Xi măng Sông Lam (xã Bài Sơn - Đô Lương). Ảnh tư liệu: Lâm Tùng

Đặc biệt, một số người mới vào công ty lao động, chưa nhận tháng lương đầu tiên cũng tích cực ủng hộ, như anh Bùi Văn Vỹ - nhân viên Trạm cân, Phòng kế hoạch vật tư mới vào lao động vài ngày, chưa nhận lương nhưng ủng hộ 200.000 đồng.

“Chúng tôi mong rằng những đóng góp ủng hộ của cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Xi măng Sông Lam và các đơn vị đối tác, cùng với sự ủng hộ của nhân dân cả nước sẽ góp phần giúp bà con bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống” - Chị Mai Thị Hương Duyên chia sẻ.

Cán bộ, công nhân Công ty CP Xi măng Sông Lam cùng các đối tác quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Hạnh Duyên
Cán bộ, công nhân Công ty CP Xi măng Sông Lam cùng các đối tác quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Hạnh Duyên
Trước đó, Phó Giám đốc Thường trực Công ty CP Xi măng Sông Lam, ông Hoàng Minh Tuấn đã có thư kêu gọi cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, thư có đoạn viết: “Với tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam kêu gọi CBCNV toàn Công ty tham gia chương trình quyên góp “một bữa ăn sáng” để ủng hộ nhân dân miền Trung”.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.